Đội tuyển Tây Ban Nha vẫn đứng trước nguy cơ bị loại trước trận cuối

29/11/2022 - 20:52

Đội bóng của huấn luyện viên Luis Enrique vẫn có thể bị loại sau lượt trận cuối nếu để thua trận trước Nhật Bản, đồng thời, Costa Rica giành chiến thắng trước đội tuyển Đức.

Đội tuyển Tây Ban Nha thắng tưng bừng ngày ra quân. (Ảnh: Getty Images)

Dù đang đứng đầu bảng E với 4 điểm và có hiệu số cực cao (+7) sau 2 lượt trận, song đội tuyển Tây Ban Nha vẫn có nguy cơ phải ra về sau khi vòng bảng World Cup 2022 khép lại.

Đội bóng của huấn luyện viên Luis Enrique sẽ đối đầu Nhật Bản ở lượt trận cuối diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 2/12, trong khi Costa Rica sẽ gặp Đức ở trận đấu diễn ra cùng giờ.

Chỉ cần không thua, Tây Ban Nha sẽ nắm một trong hai chiếc vé đi tiếp. Nhưng nếu họ để thua Nhật Bản đồng thời Costa Rica giành chiến thắng trước đội tuyển Đức thì nhà vô địch World Cup 2010 sẽ phải xách vali về nước sớm.

Khi đó, Nhật Bản và Costa Rica sẽ có cùng 6 điểm. Hai đội bóng này sẽ dắt tay nhau đi tiếp, trong khi hai ông lớn Tây Ban Nha cùng Đức sẽ phải dừng bước ở vòng bảng.

Bên cạnh đó, vẫn còn một kịch bản nữa khiến Tây Ban Nha phải chia tay World Cup 2022. Đó là khi đội bóng của huấn luyện viên Enrique thua Nhật Bản, đồng thời, Đức thắng Costa Rica.

Trường hợp này, Đức cần thắng Costa Rica cách biệt ít nhất 2 bàn, còn Tây Ban Nha thua Nhật Bản với cách biệt tối thiểu 7 bàn. Khi đó, Đức và Tây Ban Nha có cùng 4 điểm.

Xét về hiệu số, Đức sẽ có hiệu số ít nhất là +1, còn đoàn quân huấn luyện viên Enrique sẽ có hiệu số ít nhất là 0. Do World Cup 2022 tính hiệu số bàn thắng trong trường hợp bằng điểm, để phân định thứ hạng nên Đức sẽ xếp trên Tây Ban Nha. Trường hợp này còn khó xảy ra hơn trường hợp đầu tiên.

Trong trường hợp Tây Ban Nha để thua, nhưng Costa Rica và Đức hòa nhau, đội bóng của huấn luyện viên Enrique vẫn đi tiếp. Khi đó, La Roja có cùng 4 điểm với Costa Rica. Tuy nhiên, họ có hiệu số tốt hơn. Cơ hội để Costa Rica hòa nhưng vẫn đi tiếp là khi Tây Ban Nha thua Nhật Bản với cách biệt ít nhất 14 bàn.

Nếu Nhật Bản giành chiến thắng trước Tây Ban Nha, đội bóng này sẽ mang lại hy vọng đi tiếp cho Costa Rica và Đức.

Ở lượt trận cuối, Tây Ban Nha chỉ cần không thua là họ sẽ giành quyền đi tiếp. Nếu thắng, La Roja sẽ chắc chắn đứng đầu bảng. Còn nếu hòa Nhật Bản, họ sẽ cần chờ kết quả trận đấu giữa Costa Rica và Đức.

Họ sẽ xếp thứ 2 nếu Costa Rica đánh bại Đức. Lúc đó đại diện CONCACAF (Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe) sẽ có 6 điểm và hơn Tây Ban Nha 1 điểm.

Nhìn chung, Tây Ban Nha vẫn có khả năng bị loại, mặc dù nguy cơ này không cao.

Theo QUÝ DẤU (TTXVN/Vietnam+)