Đón Xuân trên huyện cù lao Phú Tân

29/01/2024 - 03:39

 - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thi đấu thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Các hoạt động được UBND huyện chỉ đạo tổ chức lành mạnh, tiết kiệm, khơi dậy niềm tự hào và tôn vinh, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Những ngày này, chính quyền và người dân huyện Phú Tân đang khẩn trương trang trí, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp, góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi. Ông Nguyễn Hữu Phước (thị trấn Phú Mỹ) chia sẻ: “Để chuẩn bị đón Tết, bà con ở đây tham gia chỉnh trang cảnh quan đường sá, cắt tỉa, trồng thêm cây xanh, hoa kiểng, nhà nhà còn dọn dẹp sạch sẽ, trang trí đèn led, tạo điểm nhấn đặc sắc cho vùng quê. Sau 1 năm vất vả, bà con đều phấn khởi tham gia vào công việc chuẩn bị chào năm mới, với niềm tin, hy vọng mới”.

Trên địa bàn 18 xã, thị trấn của huyện Phú Tân, những ngày qua rộn ràng không khí ra quân làm sạch môi trường, cảnh quan, trang trí mới hoa kiểng, treo cờ hoa… Cùng với đó, diễn ra các hội thi văn nghệ, thi đấu thể thao sôi nổi, thu hút người dân xem và cổ vũ. UBND huyện Phú Tân đã ban hành kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với yêu cầu đa dạng hình thức, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tổ chức các hoạt động vui chơi, lễ hội trong dịp Tết. Khuyến khích các đoàn thể, các tổ chức xã hội hướng về cơ sở tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân một cách thiết thực, thu hút Nhân dân tham gia.

Đồng thời, chủ động ngăn ngừa các hiện tượng: Mê tín dị đoan, tiêu cực, gây mất an ninh trật tự xã hội. Chuỗi hoạt động diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về những thành tựu, kết quả thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2024.

Chuẩn bị cho nhiệm vụ này, ngành văn hóa - thông tin huyện Phú Tân đã triển khai nhiều hoạt động trọng tâm. Trong đó, gấp rút việc trang hoàng, trang trí cảnh quan đô thị để người dân thưởng ngoạn, vui chơi, giải trí thời điểm trước và trong Tết Nguyên đán.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Phú Tân Ngô Quang Trung cho biết, ngoài các hoạt động thường xuyên, thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện, năm nay địa phương sẽ tập trung trang trí tạo điểm nhấn ở nội ô thị trấn Phú Mỹ, với 468m2 pa-nô, treo 50 băng-rôn ngang đường, 80 băng-rôn đứng, 120 cờ Đảng, cờ nước, 200 cờ màu khu vực trung tâm huyện, 26 bệ cờ tròn, trang trí cổng chào và các tiểu cảnh khuôn viên trung tâm.

Đơn vị cũng tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan, treo đèn trang trí trên các tuyến trung tâm huyện và địa phương; tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024). Tại trung tâm huyện, từ ngày 24/1 đã trưng bày sách, báo, tạp chí, xếp sách nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024”.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, tại đây tổ chức không gian viết tặng chữ thư pháp; giới thiệu sách chuyên đề Xuân 2024 và sách chủ đề “Tết cổ truyền dân tộc” trên trang Fanpage Thư viện. Bên cạnh đó, huyện triển lãm mừng Đảng - mừng Xuân với 3 bộ ảnh: “94 năm Đảng Cộng sản Việt Nam”, ảnh nghệ thuật; thành tựu kinh tế - xã hội huyện Phú Tân và tỉnh An Giang.

Năm nay, huyện Phú Tân tiếp tục tổ chức không gian đờn ca tài tử cấp huyện lần II/2024. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động văn nghệ: Liên hoan giai điệu mùa xuân tình yêu; chương trình văn nghệ, múa lân đón giao thừa tại quảng trường huyện; sinh hoạt đờn ca tài tử các xã, thị trấn.

Ngày 25/1, UBND huyện Phú Tân đã đăng cai giải đẩy gậy thiếu niên - trẻ - vô địch và kéo co do tỉnh tổ chức. Trước đó, trên địa bàn còn diễn ra các giải thể thao sôi nổi quy mô cấp huyện, như: Giải bóng đá 5 người tranh cúp Hải My, hội tụ các câu lạc bộ trong và ngoài huyện; Giải bóng đá 7 người tranh cúp các câu lạc bộ huyện Phú Tân mở rộng; Giải bóng đá tứ hùng mừng Đảng - mừng Xuân. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Phú Tân sẽ phối hợp Văn phòng Huyện ủy tổ chức giải bóng đá đảng viên; phối hợp Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024… hứa hẹn đem đến cho người dân không khí vui tươi dịp Xuân về.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, trang trí tạo cảnh quan mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sẽ là hoạt động ý nghĩa, góp phần chăm lo, phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân dịp đón mừng Tết cổ truyền của dân tộc. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024.

MỸ HẠNH