.jpg)
Chư tăng và phật tử chùa Thứ Năm, xã Đông Thái tổ chức đón Chư thiên năm mới.
Tại các chùa, chư tăng cùng đông đảo phật tử và đồng bào Khmer đã thành kính thực hiện các nghi thức truyền thống, như: Dâng hương, tụng kinh, rước đại lịch, cung nghinh Chư thiên.
Thời khắc 10 giờ 48 phút được xác định là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, chào đón vị Thiên nữ thứ ba của Đại Phạm Thiên, tên là Riakhayasa Têvy, xuống cai quản trần gian năm Bính Ngọ.
Theo truyền thống, vị Thiên nữ Riakhayasa Têvy sẽ mang đến phước lành, bảo vệ sức khỏe, giúp đồng bào có được mùa màng bội thu, mưa thuận, gió hòa.
Vì vậy, nghi lễ đón Chư thiên là một trong những nghi thức quan trọng trong Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà còn gửi gắm niềm tin, ước vọng của đồng bào về một năm an lành, hạnh phúc, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.
.jpg)
Nghi thức cung nghinh Thiên nữ Riakhayasa Têvy giáng trần được tổ chức theo nghi lễ truyền thống tại các chùa.
.jpg)
Đồng bào Khmer xã Mỹ Thuận diễu hành ba vòng Chính điện để thể hiện lòng thành kính trước vị Chư thiên của năm mới.
.jpg)
Thời khắc 10 giờ 48 phút, nghi lễ rước Đại lịch được cử hành trang nghiêm tại các chùa.
.jpg)
Đông đảo phật tử, đồng bào Khmer tại xã An Biên tề tựu về chùa, thành kính dâng hương, tụng kinh cầu an trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.
DANH THÀNH