Những công trình hợp lòng dân

09/04/2026 - 05:00

 - Từ nguồn lực đầu tư và sự đồng thuận của người dân, nhiều công trình giao thông nông thôn ở Châu Phú đã hoàn thành, giúp đi lại thuận tiện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ, người dân, lực lượng vũ trang tham gia đổ bê tông cầu Kênh 7 - nam kênh Quốc Gia tại ấp Bình Thắng. Ảnh: THANH TIẾN

Niềm tin to lớn

Sáng cuối tuần, ông Hồ Văn Nớp, ngụ ấp Bình Chiến đến dự lễ khởi công xây dựng cầu Tuyết Hoa (kênh 2 - bắc kênh Chủ Mỹ) với niềm hân hoan. Hơn 70 tuổi đời, ông Nớp thấy rõ sự đổi mới của quê hương qua những tuyến đường mới khang trang, những chiếc cầu vững chãi nối liền mạng lưới kênh ngang dọc khắp vùng quê lúa này. “Cách đây chừng 20 năm, ấp Bình Chiến giao thông khó khăn, đời sống người dân chủ yếu gắn với cây lúa. Lúc đó, tôi mong ước Nhà nước đầu tư đường sá, cầu giao thông kiên cố để người dân làm ăn, đi lại dễ dàng hơn”, ông Nớp chia sẻ.

Theo thời gian, những mong ước dần hiện hữu trong đôi mắt của lão nông Hồ Văn Nớp. Ấp Bình Chiến giờ không còn xa với những tuyến đường láng nhựa thẳng tắp, những cây cầu bê tông kiên cố để học sinh thong dong cắp sách tới trường. “Cầu gỗ Tuyết Hoa trước đây thường phải sửa chữa định kỳ, nay có cầu bê tông kiên cố, bà con ai cũng vui mừng. Tôi cảm ơn Nhà nước, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ kinh phí để xây dựng cầu, giúp đời sống người dân ấp Bình Chiến thuận tiện hơn”, ông Nớp bày tỏ.

Không riêng cầu Tuyết Hoa, ấp Bình Chiến cũng vừa hoàn thành việc nâng cấp tuyến đường đông kênh 2, kinh phí 1 tỷ đồng theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Trưởng Ban Nhân dân ấp Bình Chiến Phan Minh Tuấn cho biết: “Nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) xã, các nhà hảo tâm trong việc đầu tư xây dựng cầu Tuyết Hoa, chúng tôi tiến hành lấy ý kiến người dân và được bà con thống nhất cao. Khi cầu hoàn thành, sẽ giúp diện mạo nông thôn ấp Bình Chiến khởi sắc hơn trước”.

Không riêng ấp Bình Chiến, người dân ấp Bình Thắng cũng rất phấn khởi khi cầu kênh 7 - nam kênh Quốc Gia đang trong giai đoạn hoàn thiện sau hơn 90 ngày thi công. Công trình dài 35m, rộng 5m, tải trọng 8 tấn, với tổng kinh phí xây dựng hơn 1,6 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Để xây dựng cầu, người dân, bộ đội, đoàn viên, hội viên đóng góp hơn 1.640 ngày công, với tinh thần chung sức, chung lòng vì sự đổi mới của quê hương.

Tạo bước đột phá

Không riêng những công trình giao thông tại ấp Bình Chiến, Bình Thắng, Đảng ủy, UBND xã Châu Phú phấn đấu đến năm 2030 đưa địa phương trở thành đô thị loại IV. Bí thư Đảng ủy xã Châu Phú Thi Hồng Thúy cho biết: “Trong chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, Châu Phú sẽ trở thành đô thị loại IV vào năm 2030. Hiện nay, xã đã rà soát, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị nhằm huy động tối đa các nguồn lực đầu tư để thực hiện công trình trọng điểm”.

Theo bà Thi Hồng Thúy, xã Châu Phú phấn đấu đến cuối năm 2027 hoàn thành trên 60% chỉ tiêu chuẩn đô thị và sơ kết giữa nhiệm kỳ. Giai đoạn 2028 - 2030, xã sẽ hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị, hoàn thành hồ sơ công nhận đô thị loại IV vào tháng 5/2029, công bố quyết định công nhận vào tháng 6/2030. “Đảng ủy xã yêu cầu UBND xã có kế hoạch cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu này. Với sự đồng lòng, ủng hộ của người dân và các nhà hảo tâm, những công trình hạ tầng giao thông mới được đầu tư xây dựng trên địa bàn, tạo động lực để địa phương tiếp tục phấn đấu trong những năm tới”, Bí thư Đảng ủy xã Châu Phú Thi Hồng Thúy nhấn mạnh.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã Châu Phú, UBND xã xây dựng, thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND về việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030, trong đó xác định hệ thống giao thông nông thôn không chỉ phục vụ dân sinh mà còn có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giúp nâng cao đời sống người dân.

Chủ tịch UBND xã Châu Phú Lê Quốc Phong cho biết, năm 2026, xã sẽ vận dụng nguồn vốn đầu tư công hơn 16 tỷ đồng để thực hiện 7 dự án gồm: Nâng cấp, láng nhựa đường tây Kênh 7; nâng cấp, mở rộng bê tông hóa đường nam Quốc Gia; nâng cấp, cải tạo đường Trần Văn Thành… Những công trình này có ý nghĩa quan trọng trong việc đồng bộ hóa hệ thống cầu, đường trên toàn xã, giúp rút ngắn thời gian, khoảng cách di chuyển đến các vùng lân cận.

“Ngoài nguồn vốn đầu tư công, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã còn tận dụng nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các công trình. Qua đó, cho thấy sự đồng lòng giữa hệ thống chính trị và người dân, cùng hướng đến mục tiêu xây dựng quê hương Châu Phú trở thành đô thị phát triển trong tương lai”, ông Lê Quốc Phong khẳng định.

THANH TIẾN