Đồng hành cùng đội ngũ nhà giáo vượt khó

08/09/2022 - 07:02

 - 2021-2022 là năm học rất khó khăn, nhưng hầu hết đoàn viên, nhà giáo, người lao động (NLĐ) đều đồng lòng vượt khó, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, phải kể đến sự đồng hành, chia sẻ của công đoàn ngành giáo dục, cùng với cơ sở và NLĐ khắc phục mọi trở ngại, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chăm lo kịp thời

Năm học vừa qua, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, thời gian dạy học trực tuyến khá dài nên công đoàn cơ sở (CĐCS) gặp khó khăn trong tổ chức hoạt động. Bên cạnh đó, dạy học trực tuyến kéo dài ảnh hưởng đến tâm lý đối với đoàn viên, nhà giáo, NLĐ.

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Nguyễn Chí Sơn, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, đội ngũ đoàn viên, nhà giáo, NLĐ thực hiện tốt chủ trương, hướng dẫn của ngành về dạy học trực tuyến và phòng, chống dịch. Nhiều trường học tích cực triển khai hỗ trợ phương tiện, kỹ năng, giúp giáo viên dạy trực tuyến cho học sinh đạt hiệu quả.

Trong tình hình đó, công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, nhà giáo, NLĐ càng được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm. Năm học vừa qua, toàn tỉnh thăm hỏi 2.702 lượt đoàn viên, nhà giáo, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật... tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Công đoàn giáo dục tỉnh thăm hỏi các trường hợp đoàn viên là F0, F1, tổng số tiền hơn 130 triệu đồng, từ nguồn tài chính công đoàn. Công đoàn ngành còn tặng tổng cộng trên 2.000 hộp khẩu trang, 32 thùng dung dịch sát khuẩn cho 54 CĐCS trực thuộc, kinh phí 81 triệu đồng.

Khen thưởng tập thể thực hiện tốt công tác đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2021-2022

Từ Quỹ Tương trợ, công đoàn ngành trích 175 triệu đồng đến thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cho 45 đoàn viên, NLĐ bị bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra, rất nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên ngoài công lập, đoàn viên là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer… được chăm lo, động viên trong lúc khó khăn hoặc nhân dịp lễ, Tết truyền thống.

Tại cơ sở, một trong những đơn vị điển hình là Trường THCS và THPT Phú Tân. Các tổ trưởng tổ công đoàn là đầu mối nắm tình hình, đến thăm hỏi, động viên nhà giáo, NLĐ. Bên cạnh sự hỗ trợ của công đoàn, các đoàn viên còn góp quỹ chung, định kỳ hàng tháng bốc thăm để 6 đoàn viên nhận tiền tương trợ.

Thầy Nguyễn Văn Tuấn (Chủ tịch CĐCS nhà trường) cho biết: “Cách làm này được duy trì từ năm 2011 đến nay, nâng dần mức đóng góp 50.000 đồng/người/tháng lên 300.000 đồng/người/tháng. Năm qua, tổng số tiền hỗ trợ hơn 259 triệu đồng, phần nào giải quyết khó khăn cho đoàn viên, nhất là trong dịp Tết. Với đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, công đoàn tạo điều kiện làm thêm việc ở trường, như: Sửa chữa thiết bị, bán phế liệu… để tăng thu nhập. Các đoàn viên khác thì vận động tham gia phong trào để có thành tích xét nâng lương sớm…”.

Tích cực thi đua

Thực hiện công trình chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang và Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn ngành giáo dục hoàn thành sửa chữa nhà Mái ấm tập thể giáo viên ở xã Vĩnh Châu (TP. Châu Đốc), tổng số tiền 55 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa và Quỹ Tương trợ công đoàn ngành.

Công đoàn ngành còn phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Kết quả, thu 21,7 tỷ đồng, gồm: 11 phòng giáo dục và đào tạo trong tỉnh đóng góp hơn 5,2 tỷ đồng; Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ trên 1,9 tỷ đồng; công đoàn giáo dục Việt Nam hỗ trợ hơn 10,7 tỷ đồng; các nhà tài trợ hơn 3,4 tỷ đồng. Ban vận động đã và đang thực hiện các gói thầu, tiếp tục mua máy phân bổ về cơ sở. Ngoài ra, 52 CĐCS trực thuộc công đoàn ngành vận động cán bộ nhà giáo hỗ trợ máy tính cho học sinh trong diện chính sách hơn 1,2 tỷ đồng.

Góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học thực hiện tốt phong trào đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, 881 tập thể và 1.849 cá nhân thuộc Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố vận động đỡ đầu cho 4.938 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 173 tập thể và 743 cá nhân ở CĐCS trực thuộc nhận đỡ đầu 1.041 học sinh. Hình thức đỡ đầu cho học sinh tùy theo hoàn cảnh, rất đa dạng cả tinh thần lẫn vật chất, như: Đóng học phí, bảo hiểm y tế, hỗ trợ đồng phục, tập, sách giáo khoa, xe đạp, gạo, tiền mặt... tổng số tiền ước tính trên 2,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, các phong trào thi đua, cuộc vận động tiếp tục được công đoàn quan tâm, như: Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” và lồng ghép vào từng chương trình, hoạt động của công đoàn.

Theo ông Nguyễn Chí Sơn, phong trào thi đua “Hai tốt” và “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được các CĐCS đặc biệt quan tâm triển khai vào đầu năm học, trong hội nghị viên chức NLĐ. Trong đó, đặc biệt là phong trào đăng ký viết sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến phương pháp giảng dạy.

Khép lại năm học với nhiều nỗ lực, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh đã thực hiện đạt hầu hết chỉ tiêu được Liên đoàn Lao động tỉnh giao. Trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt, như: Kết nạp mới đoàn viên công đoàn, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng, thu đoàn phí và kinh phí công đoàn…

Năm học 2022-2023, công đoàn ngành giáo dục quyết tâm phấn đấu, đạt được nhiều kết quả hơn. Trong đó, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; chỉ đạo và tổ chức đại hội công đoàn các cấp; phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); duy trì phong trào thi đua của ngành theo chủ đề năm học…

MỸ HẠNH

 

Liên kết hữu ích