Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

09/05/2018 - 06:47

 - Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, từ năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang phối hợp Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long và Cà Mau thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ các an sinh xã hội, chăm lo cho hội viên PN và người dân ở các xã biên giới, góp phần xây dựng địa bàn biên giới (BG) vững mạnh.

Chủ tịch Hội LHPN An Giang Nguyễn Thị Liêm cho biết: Hưởng ứng chương trình chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 do Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phát động, đây là chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn với mục đích huy động sự tham gia của các cấp Hội PN cả nước và BĐBP chung tay hướng về các xã biên giới, hải đảo đặc biệt khó khăn, giúp chị em PN vươn lên thoát nghèo và làm giàu cho quê hương, góp phần xây dựng địa bàn BG vững mạnh. Thực hiện chỉ đạo đó, Hội LHPN tỉnh An Giang phối hợp Hội LHPN tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình “Đồng hành cùng PN biên cương”. Hội LHPN tỉnh An Giang sẽ trực tiếp hỗ trợ cho xã Lạc Quới (Tri Tôn), Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long sẽ hỗ trợ trực tiếp cho xã An Phú (Tịnh Biên) và Hội LHPN tỉnh Cà Mau sẽ trực tiếp hỗ trợ cho xã Vĩnh Hội Đông (An Phú)".

Bên cạnh đó, các cấp Hội PN và lực lượng BĐBP chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động người dân, PN khu vực BG chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng các nội dung và hoạt động thiết thực hướng về cơ sở. Chủ động vận động nguồn lực tập trung chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ, hội viên, PN và trẻ em tại địa bàn 3 xã của chương trình và các xã BG nhằm chia sẻ một phần khó khăn của Nhân dân, PN ở các xã vùng biên. Đây còn là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng địa phương xây dựng địa bàn BG vững mạnh. 

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Hội Liên hiệp Phụ nữ  tỉnh An Giang tiếp nhận tài trợ hỗ trợ phụ nữ vùng dân tộc, biên giới, khó khăn.

Thực hiện chương trình này, trước mắt tỉnh đã tiếp nhận 345 triệu đồng để hỗ trợ hội viên PN nghèo, trao học bổng cho trẻ em gái vượt khó ở các xã dân tộc, biên giới, khó khăn. Từ năm 2018 đến 2020 sẽ hỗ trợ cất mới khoảng 10 căn nhà tình thương cho PN nghèo xã Lạc Quới, Vĩnh Hội Đông, An Phú. Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường; hướng dẫn người dân xây dựng các mô hình sản xuất, sinh kế, khởi nghiệp; giao lưu kết nghĩa giữa Hội LHPN với Đồn BP; hỗ trợ mô hình Tổ hợp tác xã Vĩnh Hội Đông; thực hiện công trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng mô hình phát triển kinh tế phù hợp cho hội viên PN ở xã BG. Ngoài ra, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho các gia đình chính sách có công với cách mạng, hội viên PN, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; vận động tặng quà cho PN nghèo, học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi tại 3 xã BG, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác an sinh xã hội.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Tiếc Hùng khẳng định: "An Giang còn không ít khó khăn do tính chất đặc thù vùng BG, tôn giáo, dân tộc. Chương trình đồng hành cùng PN biên cương sẽ tăng cường trách nhiệm, huy động sự tham gia của các ngành, các cấp, đơn vị chung tay tổ chức các hoạt động hướng về các xã BG, vùng dân tộc, thiểu số. Đây là chương trình mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững mạnh, qua đó, tạo lực góp phần giữ vững ổn định kinh tế, chính trị khu vực BG.  

HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích