Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp

28/08/2025 - 05:00

 - Đồng hành cùng thanh niên trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Xã đoàn Sơn Kiên.

Năm 2019, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Danh Thanh Tài - đoàn viên Chi đoàn ấp Số 8, xã Sơn Kiên trở về địa phương và tiếp tục hành trình khởi nghiệp từ mô hình nuôi chim cút. Khi đó, “cái khó” của anh Tài là còn thiếu kỹ thuật nuôi, giá thức ăn chăn nuôi cao nên chi phí chăn nuôi khá tốn kém. Thấy được hiệu quả của mô hình nuôi chim cút, Xã đoàn hỗ trợ anh Tài vay vốn 50 triệu đồng để mở rộng mô hình này. Hiện, mô hình nuôi chim cút của anh Tài đang phát triển tốt, đầu ra ổn định, tạo nguồn cảm hứng để thanh niên trên địa bàn đến tham quan, học tập. Anh Tài cho biết: “Thời điểm đó tôi rất mong muốn được hỗ trợ tham gia các lớp tập huấn kiến thức về chăn nuôi gia cầm; hỗ trợ vay vốn và kỹ thuật để mở rộng mô hình. Rất may mắn là tôi được Xã đoàn quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời”.

Được sự đồng hành, ủng hộ của Xã đoàn, anh Tài đã mở rộng mô hình với khoảng 20.000 con chim cút các loại. Ban đầu anh nuôi chim cút chỉ để lấy trứng. Đến nay, anh Tài mở rộng mô hình nuôi chim cút thịt, cút giống và trứng cút lộn. Với diện tích chuồng trại chưa đầy 100m2 nhưng mô hình đem lại thu nhập ổn định cho gia đình anh Tài. Hiện mỗi ngày anh Tài thu từ 5.000 - 8.000 trứng cút, với giá trung bình 5.000 đồng/chục (10 trứng); cút thịt có giá từ 10.000 - 12.000 đồng/con, cút giống 2.000 đồng/con. Tổng lợi nhuận hằng tháng từ mô hình nuôi chim cút khoảng 12 triệu đồng trở lên.

Cán bộ Xã đoàn Sơn Kiên đến tham quan, tìm hiểu mô hình nuôi chim cút của anh Danh Thanh Tài. Ảnh: TRIẾT NGÔN

Bí thư Xã đoàn Sơn Kiên Ngô Mộng Trinh cho biết: “Chú trọng lấy thanh niên là trung tâm, hỗ trợ và đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, Xã đoàn thường xuyên rà soát các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên để kịp thời “tiếp sức”. Xã đoàn cũng tạo điều kiện để thanh niên quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp bằng cách đưa sản phẩm tham gia trưng bày các dịp đại hội, hội nghị lớn tại địa phương. Xã đoàn còn tổ chức “Gian hàng khởi nghiệp cho thanh niên”, gồm các mô hình tham gia khởi nghiệp của thanh niên như: Nuôi chim cút, nuôi cá cảnh, trồng khoai lang, nuôi thỏ… Ngoài ra, Xã đoàn tích cực giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên trên các trang mạng xã hội do Xã đoàn quản lý, giúp thanh niên tự tin đem sản phẩm ra mắt và đến tay người tiêu dùng”.

Những năm qua, Xã đoàn còn huy động và quản lý tốt nguồn vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội, với dư nợ hơn 19 tỷ đồng, tạo điều kiện cho đoàn viên vay vốn phát triển sản xuất. Ngoài ra, Xã đoàn còn phối hợp tổ kinh tế kỹ thuật xã tổ chức 5 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và liên kết tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp tại chỗ. Hiện, Xã đoàn có 6 mô hình được công nhận “Dân vận khéo” cấp xã. Tuy nhiên, Xã đoàn cũng xác định hạn chế hiện nay ở những mô hình phát triển kinh tế của thanh niên là nhỏ lẻ, thiếu liên kết chuỗi giá trị, thiếu nguồn vốn lớn để mở rộng sản xuất.

Đồng chí Ngô Mộng Trinh cho biết: “Thời gian tới, Xã đoàn tiếp tục hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, đẩy mạnh liên kết với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp để hỗ trợ vốn và kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp. Xây dựng thêm các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác thanh niên theo hướng ứng dụng công nghệ và nông nghiệp sạch; phối hợp mở lớp đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, nhất là ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất.

TRIẾT NGÔN