Dòng vốn tín dụng hướng về lĩnh vực ưu tiên

09/02/2026 - 05:00

 - Tín dụng ngân hàng tại Khu vực 15 tiếp tục tăng trưởng ổn định, tập trung vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, nhất là nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sản xuất cá tra xuất khẩu. Ảnh: ĐẶNG LINH

Nguồn vốn đi vào đời sống

Đến ngày 31/12/2025, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng thuộc Khu vực 15 đạt 396.434 tỷ đồng, tăng 5,13% so với cuối năm 2024. Dư nợ phục vụ sản xuất, kinh doanh đạt 378.891 tỷ đồng, tăng 10,30%, chiếm trên 82% tổng dư nợ toàn khu vực. Con số này cho thấy dòng vốn tín dụng vẫn bám sát nhịp vận động của nền kinh tế thực, ưu tiên lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng.

Tín dụng nông nghiệp, nông thôn tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với dư nợ đạt 240.489 tỷ đồng, tăng 12,17%, chiếm hơn 60% tổng dư nợ. Các chương trình theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp vẫn được triển khai sâu rộng. Riêng dư nợ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch tăng 25,64%. Tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 59.430 tỷ đồng, tăng 14,59%, phản ánh nỗ lực hỗ trợ khu vực kinh tế năng động nhưng còn hạn chế về nguồn lực. Một số ngành hàng chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng phù hợp với khả năng hấp thụ vốn như lúa gạo tăng 2,27%, thủy sản tăng 9,45%, rau quả tăng đột biến 116,67%. Riêng cá tra tăng dư nợ 30,11%, tôm tăng 11,19%, cho thấy tín dụng tiếp tục đồng hành cùng các ngành xuất khẩu chủ lực của vùng.

Hợp tác xã Dịch vụ Thanh niên Phú Hòa vay 3 tỷ đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) để chủ động thu mua lúa cho nông dân trong chuỗi liên kết thuộc Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao. Nhờ nguồn vốn này, hợp tác xã có thể thu mua kịp thời, giữ giá ổn định cho nông dân trong vụ đông xuân. Anh Nguyễn Văn Huỳnh - Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Thanh niên Phú Hòa cho biết: “Khi có vốn dự phòng, hợp tác xã chủ động thu mua đúng thời điểm, không bị phụ thuộc vào thương lái. Việc vay theo nhóm thành viên, minh bạch phương án sử dụng vốn giúp ngân hàng tin tưởng giải ngân nhanh, nhờ đó hợp tác xã giữ được nhịp sản xuất và đầu tư thêm kho bãi, vận chuyển”.

Điều hành linh hoạt

Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Kiên Giang Lê Sỹ cho biết: “Năm 2025, hoạt động ngân hàng diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động, giá vàng, tỷ giá thay đổi, chi phí sản xuất tăng, thiên tai ảnh hưởng sản xuất. Trước những thách thức đó, chi nhánh chủ động cơ cấu nguồn vốn, điều hành lãi suất linh hoạt, tập trung tín dụng vào nông nghiệp, nông thôn, đồng thời tăng cường quản trị rủi ro. Nhờ vậy, dư nợ đạt 16.930 tỷ đồng, nợ xấu giảm còn 0,82%, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực cung ứng vốn cho “tam nông””.

Năm 2026 mở ra cơ hội bứt phá cho An Giang và Cà Mau nhờ hạ tầng kết nối, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển, biên mậu, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Theo ông Trần Văn Phước - quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15, năm 2026 ngành ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng an toàn, trong đó An Giang tăng từ 12% trở lên, Cà Mau từ 10 - 12%, kiểm soát nợ xấu dưới 3%. Tín dụng tập trung vào sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, tăng cường giám sát, cơ cấu lại tổ chức tín dụng, thúc đẩy chuyển đổi số.

ĐẶNG LINH