Đột phá trong xây dựng hạ tầng ở TX. Tân Châu

11/01/2023 - 05:45

 - Để tiếp tục phát triển trong những năm tới, ngoài việc tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nền hành chính hiện đại, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính… TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) còn đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội (KTXH) mang tính đồng bộ (theo tiêu chuẩn thành phố).

Khánh thành công trình nâng cấp và cải tạo lộ cũ Long An - Châu Phong

Đẩy mạnh đầu tư

Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tập trung phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, nguồn vốn khác nhau của Trung ương, tỉnh và thị xã để đầu tư xây dựng nhiều công trình. Từ công trình mang tính kết nối giao thông liên vùng đến chỉnh trang đô thị, xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất… được triển khai một cách đồng bộ, như: Cầu Tân An, dự án tuyến đường liên kết vùng, đoạn từ TX. Tân Châu đến TP. Châu Đốc, nối tỉnh An Giang với Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An; công trình nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Công Nhàn, Tôn Đức Thắng, lộ sau Sông Tiền; công trình nâng cấp gần 100 con hẻm tại phường Long Hưng, Long Thạnh, Long Châu, Long Sơn… 

Các công trình này vừa kết nối giao thông, vừa mở rộng không gian đô thị, bố trí dân cư, tạo vẻ mỹ quan đô thị. “Là người dân sống trên địa bàn thị xã, chúng tôi rất vui mừng cho quê hương. Vui mừng là sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thị xã đẩy mạnh phục hồi kinh tế, mở cửa giao thương với bên ngoài. Từ đó, người dân có việc làm trở lại, ổn định cuộc sống. Nhà nước triển khai nhiều công trình giao thông mang tính trọng điểm, đồng thời cải tạo, nâng cấp đô thị, mở rộng giao thông nội đồng… cho thấy kinh tế đang trên đà phục hồi nhanh và phát triển trở lại” - ông Trần Văn Tâm (ngụ phường Long Thạnh) phấn khởi.

Kết quả bước đầu

Năm 2022, hàng chục công trình, dự án được triển khai trên địa bàn, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đáp ứng yêu cầu thực tế. “Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao thực hiện trên 156 tỷ đồng. Đến ngày 15/12/2022, địa phương đã giải ngân 104 tỷ đồng, đạt 66,7% so kế hoạch vốn” - Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Ngọc Vệ thông tin.

Năm 2022, UBND thị xã bàn giao mặt bằng dự án cầu Châu Đốc, tuyến đường liên kết vùng kết nối An Giang với các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, lập danh mục đầu tư Trạm Y tế xã Vĩnh Hòa, phường Long Sơn, Long Phú. Khởi công xây trụ sở UBND thị xã, UBND phường Long Thạnh, phường Long Sơn và các công trình trọng điểm; khánh thành, đưa vào sử dụng Thư viện, Nhà Thiếu nhi, Nhà Thi đấu thể thao thị xã, Trung tâm văn hóa - thể thao xã Vĩnh Hòa, khởi công nâng cấp lộ cũ Long An - Châu Phong, cầu xã Châu Phong cùng nhiều công trình khác.

“Có thể khẳng định, việc thị xã đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường từ thành thị đến nông thôn đã giúp cho việc đi lại của bà con được thuận lợi hơn. Quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, đường cộ nội đồng được nâng cấp, mở rộng, giúp việc vận chuyển nông sản rất thuận lợi. Thương lái vào tận ruộng thu mua lúa, rau màu, nhờ đó mà nông sản bán có giá hơn” - bà Trịnh Thị Lài (ngụ xã Tân An) chia sẻ.

Đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng KTXH trên địa bàn TX. Tân Châu đã giúp thị xã có được hạ tầng hoàn chỉnh, đáp ứng quá trình phát triển nói chung, hội nhập quốc tế nói riêng. Hạ tầng hoàn chỉnh còn góp phần thu hút nhiều doanh nghiệp về đầu tư, tạo việc làm cho lao động từ thành thị đến nông thôn, tạo tiền đề quan trọng để Tân Châu chuyển mình từ thị xã lên thành phố; trở thành vùng động lực kinh tế phía Bắc của tỉnh.

“Đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng KTXH giúp thị xã phá thế cô lập của vùng cù lao, thu hút doanh nghiệp về đầu tư ngày càng nhiều. Những công trình lớn, mang tính trọng điểm thì sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh. Công trình cấp thị xã, xã, phường, ngoài nguồn lực nhà nước, chúng tôi huy động nguồn lực từ nhân dân. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng KTXH từ thành thị đến nông thôn ngày càng hoàn chỉnh, bộ mặt thị xã ngày càng đẹp và khang trang hơn” - Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Ngọc Vệ khẳng định.

MINH HIỂN

 

Liên kết hữu ích