Đưa “những bông hoa trong vườn Bác” vào một cuộc thi

17/02/2023 - 07:25

 - Chưa đầy 1 tháng nữa, Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh An Giang giai đoạn 2022-2023 sẽ hết hạn nhận bài dự thi. Đây là mùa giải thứ 5 được Tỉnh ủy tổ chức, trở thành dấu ấn riêng của tỉnh An Giang, nhằm tích cực hưởng ứng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà.

Tôn vinh mô hình hay, nhân tố điển hình

Nhà báo, phóng viên, tác giả không chuyên trong và ngoài tỉnh có thể dự thi ở các thể loại: Tác phẩm văn học - nghệ thuật (ký văn học, không quá 4.000 từ; bài ca cổ; nhiếp ảnh); tác phẩm báo chí (được đăng, phát trên báo, tạp chí trong, ngoài tỉnh; trang, cổng thông tin điện tử của tỉnh và cổng thành phần; trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình từ tỉnh đến cơ sở). Thời gian đăng phát từ tháng 1/2022 trở về sau thuộc loại hình báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử.

Cụ thể, tác giả phong trào được dự thi bài viết về gương người tốt, việc tốt (không quá 1.500 từ). Lực lượng phóng viên cơ quan báo chí, tạp chí, hội viên Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh có thể dự thi bài viết gương người tốt, việc tốt, bài phản ánh (không quá 1.500 từ); phóng sự truyền hình; phóng sự truyền thanh (không quá 10 phút); câu chuyện truyền thanh (không quá 15 phút).

Đưa tác phẩm xuất sắc viết về chủ đề học tập và làm theo Bác đến với công chúng

Đối với thể loại tác phẩm nhiếp ảnh, ảnh dự thi là bộ ảnh trắng đen hoặc màu (từ 5 - 8 ảnh), được phóng trên giấy ảnh cỡ 20 x 25cm (hoặc 20 x 30cm). Tác phẩm sáng tác từ tháng 1/2022 trở về sau; là tác phẩm nguyên bản, không bị cắt, ghép. Tác phẩm dự thi ở tất cả thể loại chưa đạt giải tại các cuộc thi, liên hoan trong, ngoài tỉnh.

Trên cơ sở chấm chọn của ban Giám khảo, ban tổ chức sẽ trao giải tác phẩm xuất sắc với mức giải theo từng thể loại, chọn tác phẩm tiêu biểu trong số tác phẩm đoạt giải, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quảng bá gửi về tham dự đợt xét thưởng toàn quốc năm 2023.

Đồng thời, xét chọn tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2023 của các địa phương, đơn vị.

Nội dung tác phẩm phản ánh những nỗ lực trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; tôn vinh cá nhân, tập thể tiêu biểu trong việc nhận thức và làm theo Bác (tích cực đóng góp tài năng, trí tuệ, sức lực và tâm huyết cho đất nước, ở lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh).

Cùng với đó là mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); trong dân vận khéo, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là trong hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí chủ đề học tập Bác trên địa bàn tỉnh những năm qua.

Tiếp tục tuyên truyền dự thi

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Thúy Xuân, qua hơn 8 tháng phát động, các ngành, địa phương trong tỉnh đã quan tâm tổ chức triển khai, tuyên truyền rộng rãi nội dung của cuộc thi trong nội bộ và nhân dân. Tuy nhiên, ở một vài địa phương, đơn vị, công tác tuyên truyền vẫn chưa liên tục, chưa tạo được sự quan tâm rộng rãi trong xã hội.

Theo Kế hoạch 01-KH/BTC của Ban Tổ chức cuộc thi, ngày 15/3/2023 là thời điểm kết thúc nhận tác phẩm tham dự. Để khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo và đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về cuộc thi, nhất là những nội dung chính đã được quy định cụ thể trong thể lệ (như: Các thể loại; thời gian của cuộc thi; cơ cấu giải thưởng…).

Các địa phương phấn đấu tham gia đầy đủ thể loại quy định. Các cơ quan báo chí, hội văn học - nghệ thuật các cấp trong tỉnh tiếp tục phổ biến sâu rộng hơn nữa, phát động hội viên, nhà báo, cộng tác viên tham gia sáng tác và gửi bài dự thi; dành thời lượng phát thanh, truyền hình, mở chuyên mục đăng tải, giới thiệu thường xuyên tác phẩm dự thi đến với công chúng.

TP. Long Xuyên là địa phương “trụ hạng” trong các mùa giải trước, khi liên tục có tác phẩm đoạt giải cao, được khen thưởng về thành tích quảng bá cuộc thi. Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Long Xuyên Lâm Trường Giang, ngay sau khi Ban Tổ chức cuộc thi ban hành kế hoạch tổ chức mùa giải 2022-2023, đơn vị đã gửi công văn phát động cuộc thi đến từng chi, đảng bộ cơ sở. “Hiện nay, một số bài dự thi đã được gửi đến. Chúng tôi tiếp tục nhắc lại các chi, đảng bộ, tập trung vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia viết bài dự thi. Đây là một trong những tiêu chí chấm điểm thi đua công tác tuyên giáo cuối năm” - ông Lâm Trường Giang thông tin.

Ngoài việc mang đến một đợt sinh hoạt văn hóa, chính trị, nghệ thuật sâu rộng trên địa bàn tỉnh, hướng đến trao giải vào dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), cuộc thi còn gửi gắm mong muốn lớn lao: Mỗi điển hình thật sự có “sức sống” tại từng cơ quan, địa phương và đơn vị, trở thành những “hạt nhân” lan tỏa những giá trị tốt đẹp, qua đó tạo động lực để phát triển tỉnh An Giang nói riêng và đất nước nói chung.

Tác phẩm dự thi thể loại văn học - nghệ thuật gửi về Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh (số 43, đường Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên). Thể loại bài phản ánh, gương người tốt, việc tốt gửi về Báo An Giang (số 399B, đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên). Thể loại phát thanh, truyền hình gửi về Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang (số 852, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên).

 

GIA KHÁNH