Đưa pháp luật về dân quân tự vệ vào cuộc sống

29/03/2022 - 06:54

 - Gần 2 năm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) chọn phường Mỹ Phước (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) làm đơn vị điểm tuyên truyền pháp luật về Luật Dân quân tự vệ năm 2019 (sửa đổi) của toàn tỉnh. Qua đó, mong muốn làm chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ bộc lộ một số bất cập: Nhiều chủ trương, quan điểm mới của Đảng và nhà nước liên quan đến dân quân tự vệ chưa được cụ thể hóa. Quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2009 chưa thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản pháp luật khác; có những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn chưa được điều chỉnh kịp thời. Do đó, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 đã giúp công tác dân quân tự vệ sát với yêu cầu và thực tế của từng địa phương.

Để luật mới đi vào cuộc sống, rất cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Luật Dân quân tự vệ cho mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, công tác tuyên truyền điểm pháp luật về dân quân tự vệ phải mang tính tập trung, có chiều sâu, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm để nhân rộng. Đây là hình thức tuyên truyền, phổ biến luật hiệu quả, được thực tiễn khẳng định.

“Đầu tiên, chúng tôi thực hiện mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về dân quân tự vệ tại UBND phường, Ban CHQS phường, khóm Đông Thịnh 2, 5, 9. Song song đó là duy trì tủ sách pháp luật; tổ tuyên truyền lưu động trên địa bàn 10 khóm. Trang thiết bị được tận dụng, gồm: 15 cái loa lưu động, 60 loa phát thanh; cấp phát miễn phí 300 tài liệu, 60 pa-nô, hơn 2.000 tờ bướm về Luật Dân quân tự vệ. Cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân, đồng bào tôn giáo… đều được tiếp cận nội dung này một cách trực tiếp, thông qua 190 cuộc tuyên truyền. Đồng thời, hơn 300 tin, bài được đăng phát trên truyền thông. Đây là nỗ lực rất lớn của phường Mỹ Phước” - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Mỹ Phước Trần Thiện Mạnh cho biết.

Ở góc độ đoàn thể, chị Bùi Thị Diễm Hằng (Bí thư Đoàn phường, Chính trị viên phó Ban CHQS phường) chia sẻ: “Hoạt động trọng tâm mà Đoàn phường thực hiện trong việc tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ là xây dựng mô hình “Tổ tuyên truyền lưu động pháp luật về công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương” đến từng địa bàn dân cư, chi đoàn trực thuộc. Tổ tuyên truyền lưu động do bí thư chi đoàn phụ trách, hoạt động định kỳ 2 lần/tháng, có lịch tuyên truyền cụ thể. Bí thư chi đoàn chịu trách nhiệm tuyên truyền; đồng thời tập hợp thanh niên trên địa bàn tham gia. Nội dung tập trung vào luật, nghị định, thông tư, tài liệu hỏi đáp về công tác quân sự, quốc phòng địa phương”.

“Qua đợt tuyên truyền, có thể nhận thấy, cán bộ, đảng viên, nhân dân đã nắm được cơ bản nhiệm vụ, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ. Chuyển biến rõ nhất, dân quân được xem là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng - an ninh; đóng góp rất hiệu quả, tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục, cứu nạn, cứu trợ khi thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đợt dịch COVID-19 vừa qua. Các đồng chí dân quân đã xung kích, cố gắng ngày đêm bám chốt, kiểm soát dịch bệnh, tạo được sự tin cậy rất lớn đối với nhân dân. Từ kết quả ban đầu này, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả hơn nữa, làm sao để từng cán bộ, đảng viên, lực lượng dân quân và người dân hiểu rõ, giúp Luật Dân quân tự vệ đi vào đời sống” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Phước Lê Minh Đạt nhìn nhận.

Đại tá Thạch Thanh Tú (Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS) cho rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác quân sự, quốc phòng nói chung, pháp luật về dân quân tự vệ nói riêng không của riêng tổ chức, cá nhân nào. Đó là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương và lực lượng vũ trang. Nhiệm vụ này cần được cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh, chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả.

“Thời gian tuyên truyền điểm ở phường Mỹ Phước cho thấy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần có sự phối hợp giữa ban, ngành, đoàn thể, hội, đội… làm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân quân tự vệ, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau, nhất là thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Phải đầu tư kinh phí, huy động nguồn lực, nhất là từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm để sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang, thiết bị, sách, báo, tài liệu... phục vụ tuyên truyền. Mỗi ấp, khóm nên có tủ sách để phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật và đọc sách, báo của nhân dân”- đại tá Thạch Thanh Tú đề nghị.

Thời gian tới, phường Mỹ Phước kết hợp tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ với các luật khác có liên quan; duy trì tủ sách pháp luật. Cuối tháng 5/2022, phường tổ chức hội thi tìm hiểu về Luật Dân quân tự vệ cho cán bộ, công chức, đoàn thể, 10 khóm và các trường học trên địa bàn. Dự kiến quý II/2022, Bộ CHQS tổng kết hoạt động tuyên truyền điểm tại phường Mỹ Phước, đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng trong tỉnh.


GIA KHÁNH

 

Liên kết hữu ích