Tại xã Ô Lâm, nơi đồng bào Khmer chiếm hơn 65% dân số, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai khẩn trương, bài bản. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ ba, thống nhất lập danh sách chính thức 47 ứng cử viên (từ 58 người được giới thiệu) để bầu 29 đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa mới. Cơ cấu ứng cử viên bảo đảm tính đại diện, chú trọng tỷ lệ nữ, người trẻ, người ngoài Đảng và có 14 ứng cử viên là đồng bào Khmer.
.jpg)
Ông Chau Sóc Khăn (bên trái) - Bí thư Chi bộ ấp Ninh Hòa, xã Ô Lâm viết thẻ cử tri. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Các ứng cử viên được phân bổ về 6 đơn vị bầu cử; trong đó 5 đơn vị có 8 người ứng cử, 1 đơn vị có 7 người ứng cử. “Để tạo thuận lợi cho cử tri, Ủy ban Bầu cử xã thành lập 18 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 12 khu vực tập trung đông đồng bào Khmer tại ấp, phum, sóc. Danh sách cử tri được lập, niêm yết công khai từ đầu tháng 2/2026”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Lâm Khuất Thành Phương chia sẻ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Ô Lâm Phan Thanh Lương cho biết, song song với tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và mạng xã hội, địa phương tăng cường tuyên truyền trực quan bằng pa nô, áp phích; sử dụng song ngữ Việt - Khmer; lồng ghép nội dung bầu cử trong các cuộc họp dân, sinh hoạt đoàn thể để bà con nắm rõ quyền và nghĩa vụ công dân.
Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo chặt chẽ; các tiểu ban phục vụ bầu cử thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh. “Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, xã Ô Lâm hướng tới tổ chức kỳ bầu cử an toàn, dân chủ, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân”, ông Phan Thanh Lương nói.
Tại xã Núi Cấm, địa bàn miền núi có dân cư sinh sống rải rác, không khí hướng về ngày hội bầu cử hiện hữu trên khắp các tuyến đường. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Núi Cấm Phan Thành Tài, qua rà soát, toàn xã có khoảng 18.600 cử tri trong tổng số 25.000 dân, thuộc 11 ấp; số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu là 25. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách còn 43 người ứng cử.
Ủy ban Bầu cử xã đã thành lập 6 đơn vị bầu cử, với 13 khu vực bỏ phiếu đặt tại ban nhân dân ấp, trường học. Riêng đơn vị bầu cử số 4 gồm 3 khu vực bỏ phiếu tại ấp Vồ Đầu, Vồ Bà, Thiên Tuế - nơi địa hình núi cao, dân cư phân tán. Công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế. Địa phương chủ động phối hợp Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của đơn vị, kết hợp loa di động. Đồng thời phát huy hiệu quả hệ thống hội, đoàn thể, nhóm Zalo, mạng xã hội và cổng thông tin điện tử để “phủ sóng” thông tin bầu cử.
Với hơn 30% dân số là đồng bào Khmer, xã Núi Cấm chú trọng tranh thủ sự đồng thuận của sư sãi, ta à cha và người có uy tín trong cộng đồng. Trên địa bàn có 2 chùa Phật giáo Nam tông Khmer là chùa Svai Ta Som và chùa Koh Onh Deth. “Định kỳ hằng quý, chính quyền gặp gỡ đại diện Ban Ta À cha, sư sãi để thông tin tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự, chủ trương, chính sách của địa phương. Trên cơ sở đó, tranh thủ sự ủng hộ của các vị sư sãi, ta à cha, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động bà con đi bầu cử đầy đủ, đúng ngày. Trong đó có công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã sắp tới”, ông Phan Thành Tài chia sẻ thêm.
Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh đang được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm thực sự là ngày hội của toàn dân, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri trong tỉnh.
ĐỨC TOÀN