Lớp học số trong chùa
Một buổi sáng cuối tuần, tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên trong khuôn viên chùa Krăng Chay. Trong căn phòng nhỏ, hàng chục tăng sinh và học sinh chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính, tập đánh từng dòng văn bản bằng tiếng Việt và tiếng Khmer dưới sự hướng dẫn tận tình của Đại đức Chau Sà Rươnl.
.jpg)
Đại đức Chau Sà Rươnl hướng dẫn tăng sinh sử dụng máy vi tính. Ảnh: THỊ HOA
Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, việc biết sử dụng máy vi tính trở thành kỹ năng cần thiết. Tuy nhiên, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện học tập còn khó khăn, việc tiếp cận công nghệ vẫn là khoảng cách lớn đối với nhiều em nhỏ. Thấu hiểu điều đó, Đại đức Chau Sà Rươnl dành thời gian mở lớp dạy tin học miễn phí cho tăng sinh, học sinh Khmer tại địa phương. Em Châu Thị Như Ý - học sinh Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh chia sẻ: “Trước đây, em chưa biết sử dụng máy vi tính nên thấy hơi khó. Từ ngày vào chùa học, được đại đức hướng dẫn từng chút, giờ em biết đánh máy, làm bài trên máy vi tính và dịch những đoạn ngắn từ tiếng Khmer sang tiếng Việt và ngược lại. Mỗi lần tự làm được bài, em thấy rất vui và muốn học thêm nhiều kiến thức hơn nữa”.
Ở lớp học này giảng dạy bằng tiếng Khmer, nhờ đó các tăng sinh và học sinh đồng bào Khmer dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn. Từng con chữ Khmer hiện lên trên màn hình máy tính góp phần giữ gìn tiếng nói, chữ viết đồng bào Khmer trong môi trường số. Không chỉ dạy kỹ năng sử dụng máy tính, Đại đức Chau Sà Rươnl còn hướng dẫn học viên cách sử dụng internet an toàn, biết chọn lọc thông tin, tránh sa đà vào trò chơi điện tử và những nội dung xấu trên mạng xã hội. Những bài học ấy giúp các em tiếp cận công nghệ theo hướng tích cực, phục vụ cho học tập và cuộc sống. Em Neáng Sóc Chia Ta - học sinh Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh cho biết: “Lúc đầu chưa biết sử dụng máy vi tính nên em sợ bấm sai. Được đại đức hướng dẫn, em biết đánh chữ Khmer, tìm tài liệu học trên mạng. Cuối tuần nào em cũng mong đến chùa để học với các bạn”.
Mở cánh cửa tương lai
Lớp học được duy trì đều đặn vào các ngày cuối tuần và dịp hè, mỗi ngày có khoảng 20 tăng sinh, học sinh tham gia. Dù điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế nhưng không khí học tập lúc nào cũng sôi nổi. Nhiều tăng sinh từ các chùa lân cận cũng tìm đến chùa Krăng Chay để học tin học. Với tăng sinh và học sinh, đây không chỉ là lớp học kỹ năng mà còn là cơ hội để bắt nhịp với công nghệ số. “Trước đây, mỗi khi cần soạn văn bản hay làm gì liên quan đến máy vi tính, sư phải nhờ người khác hỗ trợ. Từ ngày đến học ở chùa Krăng Chay, được đại đức trụ trì hướng dẫn, sư tự đánh văn bản bằng 2 thứ tiếng. Những kiến thức này rất cần thiết cho chư tăng trong thời buổi hiện nay”, Đại đức Châu Phi Riêng - chư tăng chùa Sđách Tót, xã An Cư chia sẻ.
Không chỉ dạy tin học cơ bản, Đại đức Chau Sà Rươnl còn hướng dẫn học viên soạn thảo văn bản, trình bày nội dung song ngữ Việt - Khmer, chỉnh sửa hình ảnh, thiết kế thiệp mời bằng các phần mềm đồ họa đơn giản. Những kiến thức tưởng chừng xa lạ với tăng sinh, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số nay trở nên gần gũi và thiết thực. Nhiều tăng sinh sau thời gian học có thể tự soạn thảo văn bản, phục vụ công việc tại chùa hoặc hỗ trợ người dân địa phương. Đối với những tăng sinh sau khi hoàn tục trở về cuộc sống đời thường, kỹ năng tin học còn là hành trang giúp các tăng sinh tự tin tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống. Đại đức Chau Chia - chư tăng chùa Nêng Non, xã An Cư cho biết: “Học tin học góp phần hỗ trợ học tập, soạn thảo văn bản ở chùa chư tăng tiếp cận thông tin nhanh hơn”.
Từ những điều giản dị, lớp học tin học miễn phí ở chùa Krăng Chay đang gieo những hạt mầm tri thức số cho đồng bào Khmer. Mỗi bài học mang đến kỹ năng, mở ra niềm tin, góp phần rút ngắn khoảng cách về công nghệ của học sinh đồng bào Khmer vùng Bảy Núi với nơi khác. “Sư muốn tạo điều kiện cho chư tăng và con em đồng bào Khmer được tiếp cận công nghệ thông tin. Sư tiếp tục duy trì lớp học, dạy bằng tiếng Khmer để các em dễ hiểu hơn. Sau khi học, các tăng sinh, học sinh có thể ứng dụng trong học tập và cuộc sống hằng ngày”, Đại đức Chau Sà Rươnl chia sẻ.
THỊ HOA
(Sở Dân tộc và Tôn giáo)