Dừng bước ngay vòng bảng Asian Cup, bóng đá nữ Việt Nam phải cải tổ nhiều mặt

12/03/2026 - 08:31

Dừng bước ngay từ vòng bảng Asian Cup nữ 2026, tuyển nữ Việt Nam khép lại giấc mơ World Cup lần hai và đối mặt yêu cầu cải tổ mạnh mẽ về lực lượng lẫn chiến lược.

bóng đá nữ - Ảnh 1.

Bóng đá nữ Việt Nam cần thực hiện một cuộc cải cách triệt để - Ảnh: AFC

Ngày 11/3, tuyển nữ Việt Nam đã về nước sau khi bị loại từ vòng bảng Giải bóng đá nữ châu Á (Asian Cup nữ) 2026 diễn ra tại Úc và chia tay giấc mơ lần thứ hai tham dự World Cup.

Đây là một kết thúc buồn, nhưng nó cũng là cơ hội để bóng đá nữ Việt Nam làm lại nhằm đạt thành tích tốt hơn trong tương lai.

Lực bất tòng tâm

Asian Cup nữ 2022 tại Ấn Độ, dù gặp muôn vàn khó khăn về lực lượng khi cầu thủ mắc COVID-19 gần hết nhưng tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu tuyệt vời để giành vé dự World Cup nữ 2023. Nhưng 4 năm sau, tuyển nữ Việt Nam đã dừng bước từ vòng bảng.

Đội hình tuyển nữ Việt Nam sang Úc có 12/26 cầu thủ đã 30 tuổi trở lên. Đáng nói, họ gần như đóng vai trò quan trọng của đội. Ngoài trận gặp Nhật Bản chỉ dùng 4/11 cầu thủ trên 30 tuổi đá chính nhằm ưu tiên sức trẻ cho phòng ngự, trong hai trận đấu với Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa, HLV Mai Đức Chung đều tung 7 cầu thủ trên 30 tuổi đá chính.

Kết quả là họ chật vật thắng Ấn Độ 2-1 rồi thua Đài Bắc Trung Hoa 0-1. Hai chân sút Huỳnh Như (35 tuổi) và Phạm Hải Yến (32 tuổi) đều chỉ có thể đá một hiệp đấu. Đặc biệt, trong trận đấu giữa trưa nắng nóng 37 độ C với Đài Bắc Trung Hoa, đội bóng cũng có 8 cầu thủ trên 30 tuổi nhưng chỉ sử dụng 3 trong số đó đá chính xuyên suốt 3 trận vòng bảng.

Trên thực tế, toan tính của HLV Mai Đức Chung rất rõ trong trận gặp Đài Bắc Trung Hoa. Bởi chỉ cần hòa, tuyển nữ Việt Nam sẽ giành vé vào tứ kết. Nhưng đá với mục tiêu cầm hòa đã là con dao hai lưỡi. Khi Đài Bắc Trung Hoa ghi bàn ở phút 26, tuyển nữ Việt Nam đã không còn giữ được bình tĩnh cũng như thể lực để lật ngược thế trận.

Không được phép thua đậm Nhật Bản ở lượt cuối nhằm hy vọng vào tứ kết, nhưng dù rất nỗ lực, tuyển nữ Việt Nam vẫn thua 0-4 và bị loại.

Quá ít nhân tố mới

Đội hình già nhất giải (trung bình 28,6 tuổi) và có chiều cao thấp thứ 2 tại giải (trung bình 1m60), tuyển nữ Việt Nam có quá ít nhân tố mới xuất sắc.

Những Ngân Thị Vạn Sự, Hải Linh, Thanh Nhã (cùng 25 tuổi), Thu Thương, Trần Thị Duyên (cùng 26 tuổi) không phải là nhân tố mới khi đã từng thi đấu ở Asian Cup nữ 2022 hay World Cup nữ 2023. Thanh Nhã không duy trì được phong độ sau chấn tương.

Ở hàng công, không ai đủ sức thay thế hai lão tướng Huỳnh Như và Phạm Hải Yến - những người đã khoác áo đội tuyển từ 15 năm trước. Ngay cả chân sút 29 tuổi Thúy Hằng - người đá chính ở trận gặp Nhật Bản - cũng khó có thể sánh bằng.

Đáng nói, các chân sút trẻ cũng không có nhiều cơ hội ra sân cọ xát để chuẩn bị cho tương lai. Tuyết Ngân (26 tuổi) không có một phút ra sân ở giải. Chân sút trẻ nhất đội là Ngọc Minh Chuyên (22 tuổi) chỉ được HLV Mai Đức Chung tung vào sân ở phút 90 7 trận gặp Ấn Độ và phút 90 1 ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa.

Trong khi đó, các nước đều có sự đổi mới về lực lượng theo chiều hướng trẻ hóa. Philippines - đội bóng trẻ thứ 3 ở Asian Cup nữ 2026 với độ tuổi trung bình 24,5 - đã giành vé vào tứ kết với tư cách là một trong hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Với nguồn cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở nước ngoài, Philippines đã vượt qua Việt Nam lẫn Thái Lan để trở thành đội tuyển nữ số 1 Đông Nam Á.

Chức vô địch SEA Games 33 tại Thái Lan của Philippines có thể cho là khá may mắn, khi trọng tài người Lào đã từ chối bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy. Nhưng nhìn sòng phẳng, tuyển Việt Nam cũng không vượt lên trên đối thủ. Không thể thắng các đối thủ trong khu vực, tuyển nữ Việt Nam khó tìm chiến thắng ở đấu trường châu lục khi vẫn dựa vào một bộ khung già nua cả về HLV lẫn cầu thủ.

Trình độ chuyên môn ở bóng đá nữ giờ đã được nâng lên rất nhiều cả về thể hình lẫn chiến thuật. Nhưng tuyển nữ Việt Nam bao năm qua vẫn không có sự thay đổi nhiều về con người lẫn lối chơi. Sự già cỗi này khiến đối phương dễ dàng hóa giải.

Vì vậy, nâng cao chất lượng đào tạo trẻ và Giải nữ vô địch quốc gia là điều cần thiết nhằm có thêm lứa cầu thủ mới chất lượng. Tìm HLV mới trẻ trung và chất lượng cũng là điều phải nhanh chóng thực hiện thay vì năm lần bảy lượt mời HLV Mai Đức Chung ở lại.

Nhà cầm quân 75 tuổi này đã chủ động xin rút lui sau Asian Cup nữ 2026. Đây là lúc để bóng đá nữ Việt Nam làm lại triệt để.

Theo Báo Tuổi Trẻ