Dựng nước đi đôi với giữ nước

20/03/2023 - 07:54

 - An Giang là tỉnh đầu nguồn sông Mekong, có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh (vừa có đồng bằng, vừa có núi), là tỉnh biên giới có nhiều dân tộc, tôn giáo. Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Khối đại đoàn kết vững chắc

Công tác giáo dục, định hướng, tuyên truyền, phổ biến về lịch sử, văn hóa, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam và địa phương được An Giang thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Từ đó, hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà được hun đúc tinh thần tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nêu cao trách nhiệm công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân An Giang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), đạt được những kết quả quan trọng. Cấp ủy, Đảng chính quyền các cấp có nhận thức đầy đủ, trách nhiệm cao trong lãnh, chỉ đạo, quán triệt, triển khai chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng LLVT và khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt. Công tác nghiên cứu, dự báo, chuẩn bị khả năng, thực lực, sẵn sàng đối phó đối với nguy cơ, thách thức về quốc phòng - an ninh, nhất là trên tuyến biên giới luôn được quan tâm.

Đại tá Nguyễn Văn Lèo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin: “Nhiều mô hình hiệu quả được xây dựng, như: “Tổ tự quản đường biên, mốc giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự khóm, ấp”, “Tổ phụ nữ cùng với biên phòng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới”; gần 3.000 khóm, ấp, hộ gia đình và hơn 230.000 cá nhân tham gia. Cùng với đó, tỉnh thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tôn giáo, “Đền ơn đáp nghĩa”, hậu phương quân đội. Nhiều năm, LLVT phối hợp ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức Tết quân - dân, kết hợp lao động giúp dân trên 250.000 ngày công; xây cất gần 8.000 căn nhà Đồng đội, Tình đồng đội, nhà Tình nghĩa, Đại đoàn kết…”.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Đảng, nhà nước trong thời kỳ mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa X, XI. Tỉnh thực hiện tốt chương trình hợp tác đối ngoại hàng năm với tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia); tạo được mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

“An Giang là một trong những tỉnh có sự quan tâm lớn của lãnh đạo, hệ thống chính trị và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. An Giang có địa chính trị rất đặc biệt, là hình mẫu chống ngoại xâm “dựng nước đi đôi với giữ nước”. Công tác lãnh, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 ở địa bàn trọng yếu của khu vực và đất nước là điều An Giang làm tốt. Tỉnh cơ bản giữ gìn đường biên giới, tình đoàn kết, hữu nghị, hòa bình, hợp tác với nước láng giềng Campuchia; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tỉnh nhà” - thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)” của Trung ương khẳng định.

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 tại An Giang, thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhắc lại truyền thống ngàn đời, bài học “dựng nước đi đôi với giữ nước”, được áp dụng xuyên suốt đường lối lãnh đạo của Đảng ta 93 năm qua. Hơn lúc nào hết, trong thời kỳ đổi mới, tư duy bảo vệ Tổ quốc của Đảng ta có những bước phát triển rất mới. Tổng kết 35 năm thực hiện đường lối đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ, một trong những thành công lớn của chúng ta, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Trong đó, vai trò của bảo vệ Tổ quốc rất lớn. Bảo vệ Tổ quốc cần hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm về quốc phòng - an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, chính trị…

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh An Giang đạt được trong 10 năm qua. Tuy nhiên, tỉnh không bao giờ được chủ quan, mà cần tiếp tục chủ động, luôn luôn dự báo và nắm chắc tình hình; kiên định nhưng phải thích ứng linh hoạt với tình hình mới. Phải làm sao để giữ nước hòa bình, hữu nghị, chủ động toàn diện, từ sớm từ xa, chuẩn bị mọi tình huống.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “An Giang cần cố gắng phát huy tất cả lực lượng, chủ động phối hợp, “xã giữ xã, làng giữ làng, ấp giữ ấp, huyện giữ huyện”, dùng sức mạnh tổng thể để chủ động xử lý mọi tình huống. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân của tỉnh nhà đối với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi đất nước chưa nguy. Rất mong tỉnh nghiên cứu hiến kế với Trung ương những quan điểm, chủ trương, giải pháp mới, mang tính khả thi từ thực tiễn, mà An Giang là một trong những điển hình về biên giới, dân tộc, tôn giáo…”.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang khẳng định, bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của đất nước, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó, LLVT là nòng cốt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức đầy đủ, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để triển khai thực hiện hiệu quả quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đề ra.

GIA KHÁNH