Federer và Djokovic cùng ra quân thành công ở giải Úc mở rộng

16/01/2018 - 20:14

Những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch giải Úc mở rộng 2018 như Roger Federer (Thụy Sỹ, 2) hay cựu số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia, 14) đều có khởi đầu thành công ở ngày thi đấu hôm nay (16.1, giờ VN).

ĐKVĐ Federer ra quân thành công REUTERS

Đối thủ của đương kim vô địch Federer ở vòng 1 này chỉ là tay vợt không quá mạnh và xếp hạng 49 thế giới Aljaz Bedene (Slovenia), người từng có thời gian khoác áo Vương quốc Anh. Không cần quá áp đảo đối phương, nhưng Federer đã có những bàn bẻ giao bóng ở thời điểm quan trọng của mỗi ván để giành được chiến thắng 3-0 (6/3, 6/4, 6/3) trước Bedene để giành vé vào vòng 2 sau 1 giờ 39 phút.

Trong khi đó, tay vợt từng 6 lần giành chức vô địch tại đây là Djokovic cũng đã có trận đấu chính thức của mình sau chấn thương khuỷu tay khiến anh phải nghỉ thi đấu 6 tháng. Chỉ gặp Donald Young (Mỹ, hạng 62 thế giới) ở trận ra quân, Djokovic đã cho thấy anh đang đủ khả năng làm khó cho những tay vợt muốn đăng quang giải đấu này khi có được chiến thắng áp đảo 3-0 (6/1, 6/2, 6/4) trước tay vợt người Mỹ.

Cựu vô địch Djokovic cũng dễ dàng giành vé đi tiếp REUTERS

Cũng có được chiến thắng trong ngày thi đấu này còn có Stan Wawrinka (Thụy Sỹ, 9), Alexander Zverev (Đức, 4), Dominic Thiem (Áo, 5), David Goffin (Bỉ, 7), Juan Martin del Potro (Argentina, 12) hay Tomas Berdych (CH Czech, 19)…Tuy nhiên, tay vợt Milos Raonic (Canada, 22) đã không thể giành được chiến thắng trong lần trở lại sau chấn thương khi để thua Lukas Lacko (Slovakia, hạng 93 thế giới) với tỷ số 1-3 (7/6, 5/7, 4/6, 6/7).

Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Simona Halep (Romania) đã gặp chút khó khăn ở ván thứ nhất trong trận đấu với tay vợt của nước chủ nhà là Destanee Aiava (Hạng 153 thế giới) khi bị dẫn trước 2/5. Tuy nhiên nhiên, Halep đã kịp thời “gượng dậy” để thắng ván đấu này với tỷ số 7/6 và 6/1 trong ván đấu tiếp theo.

Sharapova có trận thắng trở lại tại Úc mở rộng REUTERS

Một tay vợt đáng chú ý khác là cựu vô địch Maria Sharapova (Nga, hạng 61 thế giới) cũng đã có lần trở lại Melbourne sau 1 năm vắng bóng rất thành công khi đánh bại Tatjana Maria (Đức, hạng 47 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/1, 6/4) để đi tiếp vào vòng 2. Nhưng hạt giống đáng chú ý khác như Garbine Muguruza (Tây Ban Nha, 2), Johanna Konta (Anh, 9), Elena Vesnina (Nga, 16) và Angelique Kerber (Đức, 21) cũng có được chiến thắng ở vòng đấu này.

Theo TÂN LÝ (Thanh Niên)