Gần 1,4 tỷ đồng cho hoạt động “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” ở An Giang

31/01/2024 - 10:02

 - Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, kết thúc chuỗi hoạt động “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2024, toàn đơn vị huy động đóng góp, hỗ trợ người dân khu vực biên giới gần 1,4 tỷ đồng.

Cụ thể, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vận động nhà hảo tâm trao tặng 5 căn nhà “Mái ấm biên cương” (trị giá 240 triệu đồng); thăm, chúc Tết, tặng 1.285 phần quà, 5 suất học bổng, 300 lá cờ Tổ quốc cho hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo (hơn 550 triệu đồng); phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương ở khu vực biên giới tổ chức gói, tặng người dân 700 đòn bánh tét (31 triệu đồng); cùng ngành y tế khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 700 lượt hộ nghèo, gia đình chính sách (180 triệu đồng).

Bên cạnh đó, kết hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang thực hiện Chương trình “Nghĩa tình dân vận - Mùa xuân biên giới” năm 2024 tại huyện An Phú. Qua đó, trao tặng 2 căn nhà “Nghĩa tình dân vận”; tặng 30 phần quà cho gia đình thương binh, liệt sĩ; tặng 100 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho 300 lượt người dân khu vực biên giới. Tổng trị giá các hoạt động 360 triệu đồng. Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức thăm, chúc Tết, tặng quà tại TX. Tịnh Biên, tổng trị giá 12 triệu đồng…

GIA KHÁNH