Gần 2 tỷ đồng đóng góp cho Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”

14/07/2018 - 12:13

 - Sáng 14-7, tại xã Ô Lâm (Tri Tôn), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm 2018. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã biểu dương tinh thần xung kích, dấn thân vì cộng đồng của 1.100 sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch...

Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” là môi trường tốt, để sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, là hành trang quý giá giúp các sinh viên có thêm bản lĩnh, tự tin khi rời ghế nhà trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” lựa chọn những công trình, phần việc phù hợp, trong đó cần tập trung vào lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, Phó Chủ tịch tỉnh mong muốn cấp ủy và các cấp chính quyền địa phương, doanh nghiệp, người dân quan tâm, hỗ trợ phong trào tình nguyện, giúp Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” đạt được yêu cầu, ý nghĩa đề ra.

Gần 2 tỷ đồng đóng góp cho chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”

Với chủ đề “Tuổi trẻ An Giang sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm 2018, gồm 1 chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch, gồm: Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” (dành cho học sinh các trường THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên), Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” (dành cho cán bộ khối công nhân viên chức và doanh nghiệp), Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” (dành cho khối lực lượng vũ trang) và Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” (dành cho thanh niên địa phương và các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh).

Gần 2 tỷ đồng đóng góp cho chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”

Gần 2 tỷ đồng đóng góp cho chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”

Anh Lâm Thành Sĩ, Bí thư Tỉnh đoàn – Chỉ huy trưởng Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”, cho biết, năm nay, An Giang đón nhận 1.100 sinh viên tình nguyện, trong đó có 495 sinh viên các trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh, 255 sinh viên các trường đại học ngoài tỉnh và 280 sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh. Cùng với đó là trên 70.000 đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn các địa phương và các sở, ban, ngành, đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tham gia chiến dịch.

Gần 2 tỷ đồng đóng góp cho chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”

 

Gần 2 tỷ đồng đóng góp cho chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”

Tại lễ ra quân đợt cao điểm Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm 2018, Ban Chỉ huy chiến dịch đã khánh thành khu vui chơi trẻ em xã Ô Lâm, xây dựng cầu bê-tông Kôrômăng và cầu bắc qua kênh Sườn 8 (xã Ô Lâm), thực hiện 3 tuyến đường “4 trong 1” (trồng hoa, đèn chiếu sáng, pano, cờ nước), trao 6 căn nhà Đại đoàn kết và 1 mái ấm cho người nghèo, lắp đặt 2 trạm lọc nước cho trường học, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.100 người nghèo, tặng 200 phần quà cho bà con Khmer nghèo, tặng 4.500 quyển tập, 300 áo trắng, 100 mũ bảo hiểm cho học sinh, 5 xe lăn cho trẻ em khuyết tật, hỗ trợ khôi phục làng nghề đường thốt nốt truyền thống ấp Phước Lộc (xã Ô Lâm), rải 1.000m3 cát núi đường nông thôn, tổ chức hội thảo giới thiệu du lịch Tri Tôn, chỉnh trang thala Phăng Xây thành điểm dừng chân, nơi quảng bá du lịch Tri Tôn…, với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN