Gắn kết quân đội với đồng bào dân tộc thiểu số

13/06/2022 - 06:29

 - Đã 10 năm kể từ khi Chỉ thị 572-CT/QUTW, ngày 5/10/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới” đi vào cuộc sống. Nhìn nhận lại, sự nỗ lực ấy đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo đối với Đảng, nhà nước, quân đội.

Đồng hành…

Theo Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang, đọng lại rõ nét nhất sau ngần ấy thời gian là chỉ huy cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, lao động giúp dân, xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết quân - dân, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân nói chung, đồng bào các dân tộc nói riêng. Cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân tộc, tích cực, tự giác tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia, giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) ngày càng vững mạnh; giải quyết kịp thời, hiệu quả vụ việc phức tạp, mâu thuẫn trong đồng bào dân tộc; vận động con em đồng bào DTTS tích cực học tập, tham gia vào tổ chức chính trị - xã hội địa phương, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đặc biệt, quân đội hướng dẫn, hỗ trợ địa phương thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng ở cơ sở; hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng dân quân, huấn luyện, diễn tập; làm tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh, chọn nguồn đào tạo cán bộ là người DTTS tham gia công tác ở địa phương, phục vụ lâu dài trong quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, chức việc, người có uy tín…” - thượng tá Nguyễn Văn Thúc (Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) thông tin.

Thăm, tặng quà nhân Tháng Ramadan của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm

Minh chứng rõ nét là từ năm 2012 - 2022, có 613 thanh niên là người DTTS Khmer được tuyển chọn và gọi nhập ngũ; 19 thí sinh trúng tuyển vào các trường quân đội; hàng trăm quân nhân DTTS Khmer xuất ngũ được đào tạo nghề, có việc làm ổn định. Đối với lực lượng thường trực tỉnh, hơn 80 quân nhân là người DTTS Khmer đang công tác. Từng quân nhân không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập, rèn luyện để trưởng thành; nhiều đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ quan trọng ở cơ quan, đơn vị, luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

… và sẻ chia

Điểm sáng lớn nhất là cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể tuyên truyền, vận động đồng bào hưởng ứng chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, kịp thời hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh…

Những việc làm thiết thực của lực lượng vũ trang tỉnh giúp hơn 350 học sinh trở lại lớp; hàng trăm triệu đồng chi phí tập, viết, học bổng cho học sinh nghèo học giỏi; gần 6.000 lượt gia đình chính sách, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc được khám, cấp thuốc, tặng quà…

Nhiều năm liên tục, Ban Chỉ huy Quân sự 11 huyện, thị xã, thành phố tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ưu tiên chọn những xã có điều kiện kinh tế khó khăn, đông đồng bào DTTS sinh sống, để mang Tết quân - dân đến với họ. Kinh phí thực hiện công trình, phần việc đều từ nguồn vận động, kêu gọi nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ, đóng góp, bình quân từ 6-8 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp tổ chức nhiều “Gian hàng 0 đồng”, chuyến xe “Ấm tình hậu phương”, tặng 6.500 suất quà hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 (gần 3 tỷ đồng), góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách dân tộc.

“Chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, vững chắc” và “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” là phương pháp, phương châm được áp dụng xuyên suốt 10 năm qua, trong quá trình lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện Chỉ thị 572-CT/QUTW, ngày 5/10/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Đại tá Nguyễn Thúc Linh (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) thông tin: “Lực lượng vũ trang sẽ tích cực cùng địa phương tham gia phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo”, “Tết quân - dân” vùng đồng bào DTTS theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận, phù hợp với từng địa bàn đóng quân. Thực hiện tốt chính sách dân tộc đối với quân nhân là con, em DTTS; chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, tuyển sinh, cử tuyển, đào tạo nghề, phát triển đảng viên nhằm tạo nguồn cán bộ cơ sở vùng dân tộc. Mặt khác, quan tâm chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân vận, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ được bồi dưỡng tiếng dân tộc, kiến thức dân tộc và chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao”.

GIA KHÁNH