
Đàn voọc chà vá chân nâu vừa mới được ghi nhận ở rừng đặc dụng Nam Quảng Trị - Ảnh: BQL rừng đặc dụng Nam Quảng Trị
Chiều 17/08, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cho biết đơn vị vừa ghi nhận quần thể voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) tại tiểu khu 613 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Voọc chà vá chân nâu được mệnh danh là nữ hoàng linh trưởng.
Ông Nguyễn Tân Hiếu - Phó giám đốc Ban Quản lý - cho hay số lượng con trong đàn này khá nhiều và là lần đầu tiên ban quản lý bắt gặp đàn với số lượng lớn, tiếp cận được gần và chụp ảnh đẹp.
Quần thể xuất hiện ở khu vực cách khu dân cư khoảng 3km, cho thấy việc săn bắn đã được ngăn chặn.
Voọc chà vá chân nâu là một trong những loài linh trưởng quý hiếm bậc nhất tại Việt Nam. Theo phân loại khoa học, loài này thuộc họ khỉ (Cercopithecidae), bộ linh trưởng (Primates), lớp thú (Mammalia).
Hiện nay, voọc chà vá chân nâu được xếp hạng EN (nguy cấp) trong Sách đỏ Việt Nam, đồng thời được Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp hạng CR (cực kỳ nguy cấp), tức đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng rất cao trong tự nhiên.

Quần thể voọc có số lượng lớn, tiếp cận gần khu dân cư - Ảnh: BQL rừng đặc dụng Nam Quảng Trị
Các chuyên gia bảo tồn nhận định, việc ghi nhận quần thể voọc chà vá chân nâu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Quảng Trị.
Đây không chỉ là minh chứng cho giá trị sinh thái của hệ sinh thái rừng tự nhiên trong khu vực, mà còn cung cấp thêm cơ sở khoa học phục vụ việc xây dựng các chương trình quản lý, bảo vệ và giám sát loài trong tương lai.
Tuy nhiên, voọc chà vá chân nâu vẫn đang đối mặt với nhiều mối đe dọa. Tình trạng săn bắt để làm vật nuôi, thực phẩm hoặc dược liệu vẫn tồn tại ở một số nơi. Bên cạnh đó, sinh cảnh sống của loài cũng bị tác động bởi tình trạng xâm lấn rừng tự nhiên, mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp và khai thác tài nguyên rừng.
Voọc chà vá chân nâu hoạt động ban ngày, sinh sống chủ yếu trong các khu rừng thường xanh và bán thường xanh ở vùng núi thấp, núi đá vôi với độ cao có thể lên tới 1.600m. Phần lớn thời gian chúng sống trên tán cây, chỉ thỉnh thoảng mới xuống mặt đất.
Theo Báo Tuổi Trẻ