Giá dầu châu Á giảm phiên thứ hai liên tiếp

19/11/2019 - 15:52

Trong phiên giao dịch chiều ngày 19-11, giá dầu châu Á giảm phiên thứ hai liên tiếp trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về tiến trình đàm phán thương mại Mỹ - Trung gặp trở ngại do nhiều loại thuế quan vẫn chưa được bỏ, trong khi đó dự trữ dầu thô của Mỹ tăng cao.

Vào chiều 19-11 giá dầu Brent Biển Bắc kỳ hạn giảm 20 xu Mỹ, hay 0,32%, xuống 62,24 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm 27 xu Mỹ, hay 0,47%, và được giao dịch ở mức 56,78 USD/thùng.

Cơ sở khai thác dầu trên đảo Bukom, ngoài khơi Singapore ngày 19-2. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 18-11, CNBC dẫn một nguồn tin Chính phủ Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh tỏ ra bi quan về thỏa thuận thương mại với Mỹ do Tổng thống Donald Trump chưa muốn dỡ bỏ các loại thuế quan.

Cuộc chiến thương mại kéo dài 16 tháng qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã làm tăng trưởng toàn cầu chậm lại, khiến các nhà phân tích phải hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu và làm dấy lên mối lo ngại tình trạng dư cung sẽ tiếp diễn vào năm 2020.

Ngoài ra, một khảo sát sơ bộ mới đây của hãng tin Reuters cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 1,1 triệu thùng trong tuần trước, ghi dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trước đó dự báo nhu cầu dầu sẽ giảm trong năm 2020, qua đó củng cố quan điểm cho rằng OPEC và các nước sản xuất khác như Nga, hay còn gọi là OPEC+, sẽ duy trì thỏa thuận hạn chế sản lượng.

OPEC+ dự kiến sẽ thảo luận về chính sách sản lượng tại cuộc họp ngày 5-6/12 tới tại Vienna (Áo). Thỏa thuận cắt giảm sản lượng hiện nay của các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC sẽ hết hạn vào tháng 3/2020.

Theo Báo Tin Tức