
Các bị cáo trả giá cho hành vi mất đạo đức của mình. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Người dân tố giác Xuyên cùng con dâu Phan Thị Cẩm Hừng (SN 1982) và Ngô Thị Mỹ Hạnh (SN 1980) có hành vi môi giới cho nhiều người mua dâm tại phường Châu Đốc để hưởng lợi. Qua kiểm tra, xác minh, ngày 6/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện V.T.M.T, N.T.T và N.T.K.A (cùng sinh năm 2005) đang bán dâm cho 3 đối tượng ở khách sạn Đ.X.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Xuyên, Hừng và Hạnh tại xã Vĩnh Thạnh Trung thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến việc tổ chức, sắp xếp môi giới mại dâm. Đồng thời, phát hiện bên trong khu nhà trọ của Xuyên, Hừng có 10 người nữ (từ 13 - 22 tuổi) đang ở trọ để được môi giới đi bán dâm. Khi vụ án bị phát hiện, một số đối tượng liên quan lần lượt ra đầu thú. Theo kết quả điều tra, khoảng đầu năm 2020 đến ngày bị phát hiện, Xuyên, Hừng cho hơn 20 người đến ở trọ tại nhà. Trong số này, có 11 em dưới 16 tuổi, đặc biệt có em dưới 13 tuổi (tại thời điểm bán dâm). Xuyên và Hừng thu lợi hơn 600 triệu đồng từ hành vi môi giới này.
Theo thỏa thuận, mỗi lần môi giới, người bán dâm nhận 60%; Xuyên, Hừng nhận được 40%, trả tiền công cho người dùng xe môtô đưa, rước người bán dâm đến địa điểm bán dâm, giá từ 100.000 - 200.000 đồng/lượt. Nhiều đối tượng giúp sức cho Xuyên, Hừng. Trong thời gian này, Hừng còn trực tiếp đưa, rước người bán dâm đến các địa điểm hẹn sẵn. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiến hành khởi tố 61 bị can, trong đó có 26 người mua dâm liên quan đến trường hợp trẻ dưới 13 tuổi và các em gái dưới 16 tuổi.
Tại phiên tòa sơ thẩm, hầu hết bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Bị cáo Say Thah, Tô Thị Thúy Loan và Tô Thị Phụng đều cho rằng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cần tiền chi tiêu và trả nợ nên đã đưa con ruột của mình chưa đủ 16 tuổi đến giao cho Xuyên, Hừng để bán dâm. Có trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi bị bà nội của mình đưa đến ở trọ tại nhà Xuyên để nhờ môi giới bán dâm.
Sau thời gian xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định xử phạt bị cáo Xuyên 9 năm tù về tội môi giới mại dâm; bị cáo Hừng nhận 16 năm tù về tội môi giới mại dâm và hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Các bị cáo khác đều là người thân trong gia đình Xuyên, Hừng nhận mức án từ 3 - 6 năm tù về tội môi giới mại dâm. Nhóm 28 bị cáo mua dâm, đa số được hưởng án treo, thời gian thử thách từ 2 - 4 năm, đồng thời bị phạt bổ sung 10 triệu đồng. Một số bị cáo khác bị tuyên phạt mức án từ 3 - 10 năm tù về tội mua dâm người dưới 18 tuổi và hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Vụ án gợi lên nhiều suy ngẫm về trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong gia đình và cộng đồng. Trẻ em gái cần được gia đình quan tâm chăm sóc, quản lý và giáo dục đúng mức, tránh tình trạng bỏ mặc, hành hạ hoặc ngược đãi, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và tương lai của các em. Việc buông lỏng trách nhiệm có thể khiến trẻ bị lôi kéo, lợi dụng, trở thành nạn nhân trong các hành vi vi phạm pháp luật. Đáng lo ngại có trường hợp chính người thân tiếp tay cho tội phạm.
Chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại vùng còn khó khăn, đẩy mạnh thu hút lao động tại chỗ, tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, nhất là phụ nữ góp phần phòng ngừa tệ nạn xã hội, hạn chế những hệ lụy đáng tiếc tương tự xảy ra.
NGUYỄN HƯNG