Giả mạo công an để “chạy án”

28/08/2019 - 09:14

 - Sáng 28-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thoại Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Mai Văn Bình (sinh năm 1999, trú xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú, Bến Tre) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Giả mạo công an để “chạy án”

Mai Văn Bình tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội, Bình quen Bùi Kim Liên (sinh năm 1998, trú huyện Thoại Sơn). Sau khi nói chuyện, Bình biết Liên có chị ba bên chồng đang chấp hành hình phạt tù, nên Bình xưng mình là Công an TP. Hà Nội, có thể “lo” cho được hưởng án treo, nhưng phải đưa cho y 50 triệu đồng. Lúc này, Liên “than” gia đình chỉ có 30 triệu đồng, nhờ Bình giúp đỡ.

Ngày 9-8, gia đình Liên chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản do Bình cung cấp. Sau khi rút tiền, Bình hẹn gặp Liên tại TP. Hồ Chí Minh, sau đó, đưa Liên đi nhiều nơi nhờ bạn bè “giúp đỡ”, nhưng không được.

Ngày 11-8, Bình đưa Liên về nhà và yêu cầu gia đình đưa thêm 5 triệu, để tiếp tục “chạy án”. Sau khi nhận tiền, Bình chở Liên đi đến ngày 16-8 thì trở về. Nghi bị Bình lừa, gia đình Liên đã đến công an trình báo sự việc.

Ngay sau đó, Bình bị lực lượng Công an huyện Thoại Sơn bắt giữ; y đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm tội của mình. Được biết, Bình từng có 1 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tin, ảnh: TIẾN TẦM