Giai đoạn 2021-2022, An Giang có 594 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

31/03/2023 - 11:36

 - Sáng 31/3, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2022 và định hướng đến năm 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Người lao động chia sẻ kinh nghiệm, lợi ích sau thời gian đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tặng Bằng khen UBND tỉnh An Giang cho các tập thể tích cực thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường đại học, cao đẳng và người tham gia xuất khẩu lao động trở về cùng tham dự

Giai đoạn 2021-2022, toàn tỉnh An Giang có 594 lao động đi làm việc theo hợp đồng tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… Trong đó, 159 lao động được hỗ trợ tín dụng, với tổng số tiền hơn 15,5 tỷ đồng; 164 lao động được hỗ trợ chi phí ban đầu (đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết…) trên 842 triệu đồng. Hầu hết lao động làm việc tại các thị trường: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc... có việc làm ổn định, thu nhập cao, điều kiện làm việc tốt.

Từ nay đến năm 2025, toàn tỉnh An Giang phấn đấu đưa ít nhất 900 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bên cạnh công tác tuyên truyền, tỉnh định hướng sẽ mở rộng thị trường lao động tại các nước theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang thúc đẩy ký kết thỏa thuận và một số thị trường Châu Âu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho rằng, tiềm lực lao động trong tỉnh rất dồi dào, tuy nhiên số lượng lao động tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chư tương xứng. Qua đó, ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành trong thời gian qua đã tích cực thúc đẩy công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng tốc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích và chủ động tham gia xuất khẩu lao động. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tuyển chọn, đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Cùng với đó, tăng cường đào tạo kỹ năng, ngoại ngữ, văn hóa, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc cho người lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sàn giao dịch việc làm; thực hiện tốt việc thông tin, tư vấn, thông tin thị trường việc làm trong và ngoài nước. Các cấp ủy, chính quyền địa phương xem việc đưa người đi lao động ở nước ngoài là giải pháp trọng tâm, thường xuyên để góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

MỸ HẠNH