Giải hạng nhất quốc gia LS-2020: An Giang quyết tâm giành suất vào “Tốp 6”

25/09/2020 - 05:05

 - Giải hạng nhất quốc gia LS-2020 sẽ chính thức trở lại vào cuối tuần này, sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước được kiểm soát tốt. Đội tuyển bóng đá An Giang sẽ có trận đấu trên sân nhà khi tiếp đón Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Huế, vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 25-9. Tiếp đón đối thủ vừa sức trên sân nhà là cơ hội tốt để các cầu thủ An Giang giành kết quả thuận lợi, qua đó giành suất vào “Tốp 6”, hoàn thành mục tiêu trụ hạng…

Đội tuyển bóng đá An Giang quyết tâm giành suất vào “Tốp 6”

Sau 9 vòng đấu Giải bóng đá hạng nhất quốc gia LS 2020, 5 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng khá sít sao về điểm số, khi đội đứng vị trí thứ 5 chỉ cách đội đứng đầu bảng đúng 1 trận thắng. Đội tuyển bóng đá An Giang đang tạm xếp vị trí thứ 5, với 15 điểm, trong khi đó CLB Bà Rịa - Vũng Tàu đứng đầu với 18 điểm. Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, sau khi kết thúc giai đoạn 1 (11 trận), 6 đội ở nhóm trên (nhóm A) sẽ cùng nhau tranh 1 suất thăng hạng và 6 đội nhóm dưới (nhóm B) được phân định 1 suất xuống hạng. Với thể thức thi đấu cũng như suất thăng hạng và xuống hạng như mùa giải năm nay càng tăng thêm tính hấp dẫn ở 2 lượt trận cuối của giai đoạn 1.

Theo lịch thi đấu, rất có thể sau lượt trận vòng 10 này, thứ tự tốp đầu sẽ có sự xáo trộn khi diễn ra nhiều trận đấu hấp dẫn. Đội đầu bảng Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có trận đấu trên sân nhà khi tiếp đón Xi măng Fico - YTL Tây Ninh. Chỉ cần không thua, đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Trần Minh Chiến sẽ trở thành đội đầu tiên lọt vào “Tốp 6”. Trong khi đó, Phố Hiến sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trước Đồng Tháp; đội xếp vị trí thứ 3 Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam sẽ chạm trán với đội xếp vị trí thứ 4 Bình Định trên sân Quy Nhơn.

Ngoài ra, trận cầu tâm điểm vòng đấu này giữa 2 đội nằm trong nhóm cạnh tranh suất vào “Tốp 6” là trận đấu giữa đội tuyển bóng đá An Giang (xếp thứ 5) và CLB bóng đá Huế (xếp thứ 6). Tiếp đón đối thủ vừa sức trên sân nhà, hơn đối thủ 3 điểm là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò HLV Trịnh Văn Hậu định đoạt số phận. Nếu giành chiến thắng, đội tuyển bóng đá An Giang sẽ trở thành 1 trong 6 đội mạnh nhất ở giai đoạn 1, qua đó hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng. Thậm chí hòa đối thủ, các cầu thủ trẻ An Giang cũng có lợi thế rất lớn để lọt vào “Tốp 6”. 

Trong thời gian tạm nghỉ thi đấu do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại, Ban huấn luyện đội tuyển bóng đá An Giang chủ động xây dựng phương án chuẩn bị tập luyện phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho tất cả cầu thủ và thành viên toàn đội. Trợ lý HLV đội tuyển bóng đá An Giang Ngô Tuấn Vinh cho biết, để chuẩn bị tốt cho trận đấu khi giải được tổ chức trở lại, toàn đội duy trì tập luyện thể lực và chiến thuật theo giáo án của ban huấn luyện. Đồng thời, đã hoàn thành chuyến tập huấn ngắn hạn tại TP. Hồ Chí Minh để rèn luyện, thi đấu cọ xát với các đội bóng khác, nhằm giúp các cầu thủ lấy lại cảm giác bóng, cải thiện thể lực.

“Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hướng rất lớn đến công tác huấn luyện cũng như thi đấu của đội. Tuy nhiên, ý thức được mùa giải mới sẽ vô cùng khó khăn, nên toàn đội rất cố gắng, nỗ lực tập luyện. Đến thời điểm này, các cầu thủ An Giang đã sẵn sàng cho trận đấu sắp tới với mục tiêu có điểm” - trợ lý HLV đội tuyển bóng đá An Giang Ngô Tuấn Vinh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: LÊ HOÀNG