Giải pháp đảm bảo an ninh trật tự ở huyện cù lao Phú Tân

11/03/2024 - 06:22

 - Để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện Phú Tân (tỉnh An Giang), lực lượng công an từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT.

Nhiều mô hình tiêu biểu

Phát huy tinh thần chăm lo đời sống Nhân dân, Công an xã Phú Bình đã vận động nhà hảo tâm tặng quà cho đội dân phòng, tổ trưởng, tổ phó tổ tự quản và bà con có hoàn cảnh khó khăn, với 65 phần gạo. Phần quà nhỏ nhưng là nghĩa tình của lực lượng công an đối với người dân trên địa bàn, gắn với phương châm “Lúc dân gần, lúc dân khó có công an”. Qua đây, công an xã kêu gọi người dân mạnh dạn trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm, TNXH và các hành vi vi phạm pháp luật, đem lại bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Phú Tân thông tin, thời gian qua, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 19 mô hình hiệu quả trong giữ gìn ANTT. Nổi bật là mô hình “2 an” (An ninh trật tự - An sinh xã hội), Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, TNXH, trật tự an toàn giao thông, cài đặt VNeID...

Hai bên phối hợp còn tổ chức tuyên truyền lồng ghép tại các buổi sinh hoạt tôn giáo “Thuyết giảng giáo lý” được 48 buổi, có 3.892 tín đồ dự. Ngoài ra, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, xã hội - từ thiện được quan tâm thực hiện khá tốt, vận động được số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Công an huyện còn có mô hình Zalo an ninh, có nhiều tin, bài viết và sưu tầm tuyên truyền trên trang Zalo an ninh Công an huyện Phú Tân với nội dung về tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử. Kênh Zalo thường xuyên thông tin cảnh báo về tình hình trộm, lừa đảo qua không gian mạng; đăng thư ngỏ đảm bảo ANTT cao điểm tấn công tội phạm... Trong năm 2023, có 2.300.000 lượt xem, có 1.109 lượt chia sẻ bài viết. Đây là giải pháp tuyên truyền, phản biện xã hội hiện đại, phù hợp xu thế, mang lại hiệu quả cao cần được duy trì, phát huy và nhân rộng.

Bên cạnh đó, mô hình camera an ninh được nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện, theo thời gian không ngừng nhân rộng. Toàn huyện có 179 camera an ninh, giúp lực lượng công an huyện trích xuất nhiều hình ảnh, quá trình hoạt động của tội phạm, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc. Mô hình “Tiếng loa an ninh” tuyên truyền các văn bản pháp luật, phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm, TNXH đồng thời kêu gọi nhân dân tham gia phòng ngừa đấu tranh, tố giác tội phạm.

Trong đó, Công an huyện trang bị 1 xe ôtô bán tải, Công an xã, thị trấn trang bị 18 xe môtô và hệ thống loa, băng-rôn, áp-phích tuyên truyền 186 lượt bằng loa di động tại các nơi công cộng, tập trung đông người. Đồng thời, phát trên 10.000 tờ bướm, thư ngỏ, thư kêu gọi tố giác tội phạm…

Các giải pháp tích cực

Theo thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, thời gian qua, ban lãnh đạo Công an huyện Phú Tân chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện (gọi tắt Ban Chỉ đạo huyện) xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác xây dựng phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Đồng thời, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, các cấp tập trung thực hiện tốt các biện pháp vận động quần chúng, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến ANTT; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch; phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm; bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước...

Các chỉ thị, chỉ đạo của trung ương, tỉnh về phong trào "Toàn dân an ninh Tổ quốc" được Công an huyện triển khai, cụ thể hóa phù hợp với tình hình địa phương. Đặc biệt, phối hợp UBMTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Hoạt động nổi bật và thường xuyên là tổ chức thăm hỏi, tặng quà; tiếp xúc, tranh thủ người có uy tín, các chức sắc, chức việc trong đồng bào dân tộc, tôn giáo để vận động tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, TNXH; giáo dục bà con tín đồ tham gia đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở và tích cực tham gia phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng nông thôn mới…

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, bên cạnh quyết tâm thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, giải pháp chuyên môn, Công an huyện Phú Tân phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch giữa UBMTTQVN và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”. Đổi mới phương pháp xây dựng mô hình đảm bảo ANTT ở địa phương, huy động đoàn viên, hội viên, các tổ chức tham gia vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn trong nhân dân, không để hình thành điểm nóng trên địa bàn.

HOÀI ANH