Giảm tiếng ồn karaoke

26/03/2026 - 05:00

 - Tiếng karaoke mở lớn trong khu dân cư gây ồn ào, làm đảo lộn sinh hoạt, phát sinh mâu thuẫn. Nhiều địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm đưa hoạt động này vào nền nếp.

Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định, hành vi tụ tập hát karaoke gây tiếng ồn, bất kể thời điểm nào trong ngày, đều có thể bị xử phạt. Cụ thể, hành vi hát karaoke gây ồn ào trong khu dân cư có thể bị xử phạt từ 1 - 2 triệu đồng; những trường hợp gây tiếng ồn lớn hơn sẽ bị xử lý ở mức cao hơn.

Tại xã Tân Thạnh, công tác tuyên truyền được xác định là yếu tố then chốt. Ông Nguyễn Hùng Nghi - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Thạnh cho biết, các quy định về tiếng ồn và hoạt động karaoke được lồng ghép trong nhiều cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, tổ, hội và buổi tiếp xúc cử tri. Qua khoảng 15 cuộc tuyên truyền, có 382 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng.

Công an xã Kiên Lương làm việc với đối tượng liên quan vụ gây thương tích xuất phát từ mâu thuẫn khi hát karaoke gây ồn ào. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Tuy vậy, công tác tuyên truyền vẫn gặp không ít khó khăn. Một bộ phận người dân trong các dịp tiệc tùng vẫn còn tâm lý chủ quan, cho rằng hát karaoke cho vui, đôi lúc chưa tuân thủ nghiêm quy định về thời gian và âm lượng. “Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, chúng tôi còn thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức 6 cuộc kiểm tra tại các điểm hát với nhau. Qua kiểm tra, chưa phát hiện trường hợp vi phạm. Đến nay, trên địa bàn cũng chưa ghi nhận phản ánh liên quan đến karaoke gây mất trật tự”, ông Nghi cho biết. Chị Lê Thị Kiều Lan - ngụ xã Tân Thạnh chia sẻ: “Tôi rất thích hát karaoke hằng tuần. Nhưng từ khi địa phương tuyên truyền về quy định tiếng ồn, tôi để loa trong nhà và đóng cửa để không ảnh hưởng đến hàng xóm”.

Tại xã Đông Hưng, việc đưa quy định pháp luật vào đời sống được thực hiện bằng những cách làm gần dân, linh hoạt. Ông Trần Vũ Linh - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đông Hưng cho biết, từ khi Nghị định số 282/2025/NĐ-CP có hiệu lực, địa phương triển khai đến từng ấp, khu dân cư. “Hiện, mỗi ấp đều có nhóm Zalo. Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở người dân không hát karaoke quá khuya, nhất là trong những dịp lễ, đám tiệc”, ông Linh nói.

Đáng chú ý, khi tổ chức tiệc, nhiều gia đình chủ động xin ý kiến trưởng ấp, cam kết hát karaoke không quá 21 giờ. Nhờ vậy, các cuộc vui vẫn diễn ra, nhưng không còn kéo dài gây phiền toái cho khu dân cư. Cách làm này không chỉ giúp giảm tiếng ồn mà còn hạn chế phát sinh mâu thuẫn trong cộng đồng, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Đây cũng được xem là mô hình hiệu quả cần được nhân rộng để xây dựng nếp sống văn minh, hài hòa trong khu dân cư.

Ca hát, giải trí là nhu cầu chính đáng, nhưng cần đúng lúc, đúng mức và tôn trọng không gian chung. Khi mỗi người tự nâng cao ý thức, những cuộc vui sẽ trọn vẹn hơn và tình làng nghĩa xóm cũng được giữ gìn bền chặt.

ÚT CHUYỀN