Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

29/08/2023 - 07:12

 - Nhằm giáo dục toàn diện học sinh, bên cạnh việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp giáo dục để nâng cao chất lượng dạy và học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động phù hợp đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi, hình thành kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh.

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Quốc Khanh, đơn vị ban hành nhiều văn bản hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống; khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh, thiếu niên, nhi đồng. Chỉ đạo các trường tổ chức hoạt động truyền thông, với nhiều hình thức phù hợp (hội thi, hội diễn, diễn đàn, sinh hoạt nhóm...). Các trường chọn lọc, sử dụng tài liệu giáo dục kỹ năng sống (đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt), thực hiện chủ trương “dạy chữ” đi đôi với “dạy người”; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục và trải nghiệm. Ngoài ra, ký kết chương trình phối hợp với công an địa phương, kịp thời thông tin, xử lý vụ việc liên quan đến trẻ em; có biện pháp phù hợp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của trẻ; xây dựng kế hoạch thực hiện văn hóa ứng xử học đường; phối hợp xây dựng trường học “an toàn, thân thiện, lành mạnh”; xử lý nghiêm bạo lực học đường.

Học sinh tham gia “Tiếp sức mùa thi” và nhiều hoạt động ý nghĩa

Sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến trẻ em; tầm quan trọng của việc bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em. Năm học 2022 - 2023, Sở GD&ĐT phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai mô hình công tác xã hội học đường ở 13 điểm trường. Nhiều trường triển khai thực hiện tốt, như: Trường THCS và THPT Vĩnh Lộc (huyện An Phú); THPT Lương Văn Cù (huyện Chợ Mới); THPT Vĩnh Xương (TX. Tân Châu).

Trong tuyên truyền giáo dục bình đẳng giới (tại 12 trường THCS), Trường THCS Bình Thạnh (huyện Châu Thành), THCS Phạm Hùng (TP. Châu Đốc), THCS Ngô Gia Tự (TP. Long Xuyên) được đánh giá cao. Các trường tiểu học tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước (15 trường năm 2022, 17 trường năm 2023); tập huấn kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh (20 trường); tập huấn kỹ năng tổ chức hoạt động truyền thông về bình đẳng giới, phòng, chống tai nạn, thương tích (12 trường THCS, 15 trường tiểu học).

Cùng với đó, ngành GD&ĐT tổ chức nhiều hoạt động, từng bước hình thành kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh. 100% đơn vị trường học trang bị cho học sinh kỹ năng sử dụng an toàn mạng xã hội, sử dụng Internet học tập hiệu quả, sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia… Sở GD&ĐT chủ động đăng ký Bộ GD&ĐT tham gia tập huấn trực tuyến về công tác xã hội trong trường học và tập huấn tư vấn tâm lý. Có 331 trường tiểu học, 155 trường THCS, 51 trường THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tham gia tập huấn; 552 người tham gia tập huấn tư vấn tâm lý.

Các trường tổ chức thành công mô hình sinh hoạt ngoại khóa “Ngày hội Tuổi chúng mình”. “Mô hình trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh nâng cao kiến thức, kỹ năng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, hành vi ứng xử văn hóa, góp phần phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường” - một giáo viên chia sẻ.

Ngành GD&ĐT tiếp tục ký kết văn bản phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức truyền thông về dân số và phát triển trong trường học, cung cấp cho học sinh kiến thức về giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; giúp các em nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, giới tính… 

Trong năm học, nhiều trường  tổ chức gặp gỡ, đối thoại với học sinh, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các em, giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra; nhất là vụ việc phức tạp liên quan đến tư tưởng thanh, thiếu niên, góp phần ngăn chặn hiệu quả tình huống không mong muốn. Nhiều trường tổ chức  hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, liên hoan nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, hội thi thanh lịch học đường, tư vấn nghề nghiệp, tư vấn sức khỏe...

Tệ nạn xã hội ngày càng phức tạp, luôn rình rập môi trường học đường. Kẻ xấu sẵn sàng tìm mọi cách để lôi kéo học sinh tham gia. Việc tăng cường hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh là rất hữu ích. “Qua các sân chơi lành mạnh, bổ ích, chúng em hiểu thêm về nguy cơ dẫn đến tệ nạn xã hội để tránh xa. Chúng em mong muốn tiếp tục có thêm nhiều sân chơi bổ ích như vậy để được nâng cao kiến thức” - Khả Hân (học sinh THCS ở TP. Long Xuyên) chia sẻ.

Năm học 2022 - 2023, Sở GD&ĐT tổ chức hội thi ca múa nhạc các cấp từ đơn vị, cấp huyện, cụm. Tham dự vòng chung kết hội thi gồm 22 đơn vị với 94 tiết mục dự thi của học sinh, 15 tiết mục dự thi của giáo viên, hơn 8.000 người tham gia, cổ động. Không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho học sinh và giáo viên, hội thi còn góp phần giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh.

HỮU HUYNH