Nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục nhân dân quan tâm được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn báo cáo, làm rõ tại Phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức sáng nay, 20/9 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất mức phụ cấp thống nhất đối với các chức vụ tương ứng các cơ sở, loại bỏ sự bất cập của cơ chế phân loại, xếp hạng trường theo quy mô số lớp, cắt giảm triệt để gánh nặng thủ tục hành chính trong việc phải rà soát liên tục hằng năm theo biến động số lượng học sinh để xác định hệ số phụ cấp chức vụ.
Việt Nam hiện có 31.310 công dân đang học tập tại Mỹ. Năm học 2024-2025, Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới về số lượng sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ, tăng 6%.
Theo dự thảo quy chế mới, mỗi ngành đào tạo, chương trình đào tạo sử dụng 3 phương thức tuyển sinh áp dụng từ năm 2027 và 1 phương thức tuyển sinh áp dụng từ năm 2028.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay đang tiếp tục cung ứng trên 7,5 triệu bản sách giáo khoa, cam kết hoàn tất việc cung cấp các bản sách in bổ sung còn thiếu trước ngày 30/9/2026.
Các trường mầm non trên địa bàn xã Giang Thành (An Giang) tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, góp phần xây dựng ngành giáo dục địa phương phát triển.
Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp và tổ chức bộ máy, 3 cán bộ quản lý giáo dục ở xã Hòn Đất (An Giang) tự nguyện xin thôi giữ chức vụ, trở lại làm giáo viên, tiếp tục đóng góp cho ngành giáo dục ở vị trí mới.
Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm; tăng cường giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/11/2026.
Hơn 200 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh An Giang được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, tư duy khởi nghiệp sáng tạo, tạo điều kiện để xây dựng, hoàn thiện và phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong tương lai.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo kế hoạch rà soát, điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm; tăng cường giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới.
Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh An Giang có 23.047 lớp, huy động 721.790 trẻ em, học sinh đến trường; ngành giáo dục tiếp tục rà soát đội ngũ, ổn định trường lớp và bảo đảm an toàn trường học.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kết quả rà soát nhu cầu của học sinh ở 34 tỉnh, thành cho thấy đến 18 giờ ngày 14/9/2026, cả nước vẫn còn thiếu trên 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa.
Chương trình giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi là Chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
68 Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã tỉnh An Giang được trao giấy chứng nhận sau 5 ngày học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề về kiến thức, kỹ năng hoạt động và điều hành thực tiễn.
Qua kiểm tra đột xuất ngày 14/9, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) thực hiện đầy đủ các thủ tục về an toàn thực phẩm đối với đơn vị cung cấp suất ăn; đoàn kiểm tra yêu cầu nhà trường tiếp tục tăng cường giám sát bếp ăn và nguồn nước uống cho học sinh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của năm học 2026-2027, gắn trực tiếp với đổi mới phương thức quản lý, quản trị, dạy học, kiểm tra, đánh giá và cung cấp dịch vụ giáo dục và đề ra yêu cầu việc triển khai phải được kiểm đếm bằng sản phẩm, kết quả và tác động cụ thể.
Ngày 13/9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Công điện số 64/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu bộ trưởng các bộ: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương xây dựng kế hoạch, có giải pháp bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.
Dịp đầu năm học mới, nhiều học sinh nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tân Hội (An Giang) được tặng xe đạp, tập, bảo hiểm tai nạn. Những phần quà thiết thực giúp các em có thêm điều kiện đến trường, giảm gánh nặng cho gia đình.
Năm học 2026 - 2027 đánh dấu bước phát triển mới của Trường Đại học Kiên Giang. Trường xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt, là nền tảng quan trọng để trường từng bước xây dựng môi trường đại học hiện đại, linh hoạt theo phương châm lấy người học làm trung tâm.