Sở GD-ĐT TP.HCM thống kê có khoảng hơn 72.000 học sinh gặp khó khăn về thiết bị, đường truyền cho học trực tuyến. Sở đề xuất có chính sách hỗ trợ lãi suất trả góp phù hợp (lãi suất bằng 0) nếu phụ huynh mua máy tính, điện thoại thông minh...
Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho hay sẽ điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng thiết thực, giảm và tiến tới bỏ hẳn những nội dung rườm rà, thiếu hiệu quả, đảm bảo phù hợp với bối cảnh dịch bệnh
Năm học mới đã bắt đầu, để phòng, chống dịch COVID-19, tại nhiều tỉnh, thành phố, học sinh các cấp chưa đến trường, tạm thời học theo hình thức trực tuyến.
Từ 17 giờ ngày 5-9, các thí sinh đã kết thúc thời hạn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng đợt 1 dựa vào kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021.
Cả nước có 24 địa phương tổ chức khai giảng trực tiếp, 20 địa phương khai giảng trực tuyến hoặc trên truyền hình, bảo đảm an toàn, gọn nhẹ, thiết thực.
7 năm ròng với vai trò là quản lý giáo dục tại Cà Mau, nơi cuối cùng cực nam Tổ quốc, lần đầu tiên anh Nguyễn Minh Luân cảm thấy áp lực tựu trường nặng vai những người làm công tác giáo dục. Nó cũng đến như mọi năm, nhưng mùa tựu trường năm nay trong hoàn cảnh khá đặc biệt. Cũng vì lẽ đó, mọi thứ phải uyển chuyển linh hoạt theo những tình huống vô cùng đặc biệt.
Khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ là then chốt và động lực của sự phát triển, là chìa khóa, "chiếc đũa thần" cho sự phát triển đất nước.
Tình hình dịch COVID-19 phức tạp và kéo dài khiến nhiều tỉnh, thành phố quyết định không tổ chức hoặc lùi ngày tổ chức khai giảng năm học mới 2021 - 2022.
Cách đây không lâu, trong khối lớp 3 tôi dạy tại một học khu ở tiểu bang Georgia (Hoa Kỳ) xảy ra một chuyện khá bất ngờ. Một bạn nhỏ lấy tên của bạn mình để viết nhận xét bằng ngôn ngữ thóa mạ trong Loom video môn khoa học xã hội.
Trường ĐH Duy Tân và ĐH Tôn Đức Thắng là hai đại diện của Việt Nam có tên trong top 401-500 của Bảng xếp hạng đại học thế giới THE 2022. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có cơ sở giáo dục lọt vào top cao như vậy.
Nhằm chia sẻ, hỗ trợ với phụ huynh và học sinh trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh Covid-19, một số địa phương đã quyết định miễn, giảm học phí cho học sinh các cấp trong năm học 2021-2022 với mức từ 50 - 100%.
Để hỗ trợ các học sinh trong bối cảnh dịch bệnh tác động tiêu cực đến kinh tế của mọi gia đình, một số địa phương đã quyết định miễn học phí cho các em trong năm học 2021-2022.
Phần lớn các trường đã trở thành các cơ sở giáo dục có chất lượng cao ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi.
Sở GD-ĐT Hà Nội chuẩn bị ban hành hướng dẫn dạy học trực tuyến, trong đó có nội dung dạy học cụ thể với từng cấp, từng lớp, nhất là lớp 1 định hướng rõ chỉ dạy tối đa 3 tiết/ngày.
Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có tờ trình đề xuất UBND thành phố có kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi với nguồn vắc xin phù hợp. Số lượng đề xuất tiêm vắc xin là 642.459 học sinh, trước học kỳ II.
Ngày 31-8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.
Các địa phương có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp có thể lùi thời điểm bắt đầu năm học mới cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.
Kết thúc đợt thi Olympic 2021, Việt Nam có 37 lượt học sinh tham gia dự thi, cả 37/37 học sinh đều đoạt giải với 12 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 10 huy chương đồng và 2 bằng khen.
Không chỉ được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giới thiệu như một công cụ học tập hiệu quả tại nhà, Codekitten còn là nền tảng dạy và học lập trình miễn phí dành cho trẻ em đầu tiên ở Việt Nam phù hợp chương trình giáo dục phổ thông, khung năng lực số của Bộ Giáo dục.
Nhân dịp học sinh cả nước chuẩn bị bước vào năm học mới 2021-2022, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương có bài viết về chuyển đổi số giáo dục.