Dịch COVID-19 khiến nhiều địa phương phải lùi lịch thi tuyển sinh vào lớp 10. Bên cạnh đó, một số địa phương tổ chức kỳ thi sớm hơn hoặc giữ nguyên lịch so với dự kiến.
TP HCM đã quyết định dừng kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên toàn thành phố do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
Trong tình hình dịch Covid-19, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 được Bộ GD-ĐT tính toán đến khả năng phải tổ chức nhiều hơn một đợt thi. Bên cạnh sự an toàn, nghiêm túc, trong trường hợp như vậy thì sự công bằng giữa thí sinh và các đợt thi là điều cần chú trọng.
Bài thi của các đối tượng F1, F2 phải để vào túi, thùng riêng, được khử khuẩn. Cán bộ dọc phách và chấm thi cũng phải mặc trang phục phòng dịch và tổ chức chấm riêng.
Tại hội nghị trực tuyến về thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đại diện Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế) cho biết, bài thi của học sinh thuộc diện F1, F2 phải được chấm riêng. Cán bộ rọc phách, chấm thi các bài thi này đều phải mặc trang phục bảo hộ.
Việc tổ chức kỳ thi lớp 10 ở TP.HCM vẫn sẽ diễn ra như dự kiến từ ngày 2 - 3-6-2021. Sở GD-ĐT TP.HCM vừa chỉ đạo để đảm bảo an toàn cho hơn 83.000 thí sinh thi vào lớp 10 sau khi thành phố này ghi nhận 46 ca mắc Covid-19.
Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng cũng đề nghị Bộ GD-ĐT cần tiếp tục có các giải pháp để đảm bảo công bằng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Hoàng Long khẳng định giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Ngày 27-5, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Tại hội nghị, những thuận lợi, khó khăn trong công tác phối hợp, chuẩn bị kỳ thi được đặt ra, nhất là việc xây dựng một số "kịch bản" tổ chức kỳ thi ứng phó dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra quyết tâm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 theo đúng kế hoạch đã đặt ra (tổ chức thi vào ngày 7 và 8-7) đồng thời quán triệt phương châm Kỳ thi phải được bảo đảm hai yếu tố: Chuyên môn và phòng chống dịch.
Bộ GD-ĐT chủ trương tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 giữ ổn định về phương thức như năm 2020. Theo kế hoạch, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được tổ chức vào các ngày 7, 8-7.
Sáng 27-5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với các điểm cầu tại Bộ GD&ĐT và 63 tỉnh, thành phố.
Sáu thí sinh của Việt Nam đều giành được huy chương tại Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2021. Kỳ thi năm nay được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến với 845 thí sinh thuộc 35 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.
Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hai địa phương Bắc Giang và Bắc Ninh vừa có đề xuất gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép tổ chức thi tốt nghiệp THPT làm nhiều đợt.
Ngày 25-5, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Công văn số 1263/UBND-KGVX của về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021, từ ngày 26-5.
Trong hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021, có hơn 222.500 thí sinh dự thi với mục đích chỉ xét tốt nghiệp, không tham gia xét tuyển đại học, lý do vì sao nảy sinh hiện tượng này?
Theo công bố tỷ lệ "chọi: vào 117 trường trung học phổ thông công lập tại Hà Nội của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trường Yên Hòa có tỷ lệ chọi cao nhất (2,91 lấy 1).
Do địa phương là điểm nóng chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19, Sở GD-ĐT Bắc Giang đề nghị Bộ GD-ĐT sớm có phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo các đợt khác nhau.
Mặc dù có nhiều con đường học tập phù hợp cho học sinh sau Trung học cơ sở song trong thực tế, nhiều phụ huynh vẫn mong muốn và hướng con em mình đăng ký vào một trường Trung học Phổ thông công lập.
Ngày mai sẽ diễn ra kỳ thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Năm nay, lớp chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 17,8.