Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông.
Từ ngày 1 - 20.4, các thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Khâu khai hồ sơ đúng là điều quan trọng cho quá trình xét tuyển về sau.
Số trẻ em trong một nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có không quá 70 trẻ.
Kỳ tuyển sinh năm 2018 nhiều trường đại học khiến dư luận ngỡ ngàng khi đồng loạt đưa ra nhiều tổ hợp xét tuyển không liên quan gì đến ngành học
Trước thực trạng mùa tuyển sinh năm 2017, điểm đầu vào ngành cao đẳng sư phạm là 9, đại học 12,75 được cho là quá thấp theo kiểu “vơ bèo vạt tép”, Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) quyết định sẽ quy định điểm sàn riêng đối với trường đại học, cao đẳng sư phạm và các ngành đào tạo giáo viên năm 2018.
Năm 2018, việc một số trường ĐH xét tuyển cả những thí sinh khối xã hội (văn, sử, địa) vào học các ngành kỹ thuật, công nghệ, kiến trúc không cần thi năng khiếu đã tạo nên làn sóng tranh luận mạnh mẽ về việc lựa chọn đầu vào thế nào để có nguồn nhân lực đạt chất lượng.
Việc ai ai cũng cố chạy theo tấm bằng đại học đã dẫn đến tình trạng nước ta thừa thầy thiếu thợ đang xảy ra ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau.
Không còn là khối ngành “đìu hiu” ít cơ hội và khó chọn trường, chọn ngành như các năm trước, mùa tuyển sinh năm nay, học sinh khối C có rất nhiều cơ hội xét tuyển vào các khối ngành kỹ thuật, tài chính, kế toán, ngân hàng... thậm chí là y học.
Đa số phụ huynh và học sinh (HS) chỉ tính đến việc chọn nghề và học một nghề cụ thể vào năm lớp 12 hoặc khi HS lớp 9 không thể tiếp tục học lên lớp 10.
Dưới đây là cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018.
Từ ngày 1-4, học sinh lớp 12 trên cả nước sẽ bắt đầu thực hiện hồ sơ đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.
Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2018, các chuyên gia khuyến cáo thí sinh cần nghiên cứu kỹ thông tin các trường, không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng.
Trên số báo ra ngày 16-3, Báo Thanh Niên đặt ra những băn khoăn về việc khi Bộ GD-ĐT bỏ 'điểm sàn' vào ĐH, trừ các ngành đào tạo giáo viên, liệu có khả năng nhiều trường sẽ lấy điểm trúng tuyển ở mức thấp nhất.
Hôm nay (16-3), Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) chính thức ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học; trình độ Cao đẳng và Trung cấp các ngành đào tạo giáo viên năm 2018 theo quy định tại Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28-2-2018.
Quy chế tuyển sinh năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có khá nhiều điểm mới. Trong đó, điểm mới được nhiều người quan tâm hiện nay chính là việc Bộ GD&ĐT không quy định chung ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) cho các trường như năm 2017 trở về trước.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25-1-2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ GD-ĐT chính thức công bố một số nội dung sửa đổi quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp sư phạm, trong đó có quy định về điểm ưu tiên, làm tròn điểm xét tuyển...
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
Nhóm thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển cần lưu ý mốc thời gian đăng ký xét tuyển cùng một số quy định quan trọng.