Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 ở các địa phương đều rất thuận lợi, đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.
Kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ có khoảng hơn 4.000 cán bộ thanh tra, kiểm tra tại hơn 2.000 điểm thi trên cả nước.
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, các thí sinh chính thức bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Thời điểm này, hầu hết các trường Trung học phổ thông trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tăng tốc ôn tập, chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho học sinh bước vào kỳ thi quan trọng này.
Những tiêu cực của kỳ thi THPT quốc gia 2018 khiến công tác chuẩn bị cho kỳ thi năm 2019 trở nên ráo riết, chặt chẽ hơn
Sáng 14-5, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia với 63 Ban chỉ đạo thi THPT cấp tỉnh, thành phố. Nhiều địa phương khẳng định đã chủ động chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019.
Một trong những điểm mới được điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh 2019 là quy định điểm sàn với ngành sức khỏe và sư phạm.
Bộ GD-ĐT vừa công bố số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia vào các trường ĐH năm 2019.
Bộ GD&ĐT công bố số điện thoại trực thanh tra thi là: 024.36231285; 0923.006.757 để tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2019.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết quy định giảng viên phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được ban hành từ 14 năm trước đã bộc lộ những bất cập, nhưng chưa thể bỏ vì còn chờ sửa Luật Giáo dục.
Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho biết năm nay, sau khi có kết quả, Bộ sẽ phân tích thống kê số liệu của cả nước và từng địa phương, sau đó mới công bố kết quả thi.
Ngày 12-5, Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia Olympic Vật lí châu Á lần thứ 20 năm 2019 gồm tám thí sinh đều đoạt giải. Trong đó, có hai Huy chương Bạc, năm Huy chương Đồng và một Bằng khen.
Hàng loạt giải pháp kỹ thuật sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, nhưng yếu tố quyết định để không xảy ra gian lận vẫn là con người.
Ngày 11-5, tại cuộc họp cung cấp thông tin cho báo chí về công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung thay đổi 9 nội dung để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng, kết quả có độ tin cậy, chủ động phòng, ngừa, phát hiện các sai phạm, gian lận thi cử.
Theo như số liệu mới nhất mà Bộ GDĐT vừa công bố, số thí sinh tham gia dự thi và xét tuyển 2019 là 887.173 trong khi đó năm 2018 là 925.961 giảm 4,19%. Đặc biệt, năm nay số thí sinh tự do tham dự kỳ thi THPT quốc gia giảm 32,63%.
Sau một loạt địa phương xảy ra tiêu cực trong chấm thi tại Kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Bộ GD&ĐT đưa ra hàng loạt giải pháp bảo mật ở môn thi trắc nghiệm.
Năm 2019, nhiều trường đại học sẽ cùng về một địa phương để tổ chức thi THPT quốc gia.
Bộ GD&ĐT yêu cầu thực hiện miễn thi THPT quốc gia và xét tuyển thẳng đối với các học sinh tham dự kỳ thi thi Olympic quốc tế năm 2019.
Năm nay, thí sinh tự do sẽ được xếp thi chung với thí sinh lớp 12. Điểm xét tốt nghiệp THPT của thí sinh sẽ chiếm 70%; còn lại 30% là kết quả học THPT.
Nguyễn Bá Vinh tiếp tục lập thêm kỷ lục giành điểm số tối đa phần thi Tăng tốc trong cuộc thi tháng.