Chiều tối 9/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Lễ ghi danh Sổ vàng 96 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2023.
Nam sinh xứ Thanh giành ngôi quán quân đầy kịch tính ở phút chót của trận chung kết Olympia năm 2023, nói em đã chơi tất tay và tin mình may mắn hơn các bạn.
Với 220 điểm, thí sinh Lê Xuân Mạnh, Trường THPT Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, đã lội ngược dòng, xuất sắc giành ngôi vô địch với vòng nguyệt quế mạ vàng 24k, kèm giải thưởng trị giá 50.000 USD.
4 thí sinh tham dự chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 được đánh giá ngang tài, ngang sức. Cùng xem lại thành tích 'cực đỉnh' của 4 chàng trai này.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Sĩ quan Công binh vừa thông báo điểm chuẩn xét tuyển bổ sung năm 2023.
Ông Cũng Hoàng Phương lấy bằng Dược sĩ ở tuổi 60, trở thành sinh viên lớn tuổi nhất của trường tốt nghiệp đại học.
4 nhà leo núi sẽ tranh tài trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 gồm Việt Thanh, Minh Triết, Xuân Mạnh và Trọng Thành.
Các trường thu quỹ lớp nhiều quá, gây bức xúc cho phụ huynh. Có cách nào chấn chỉnh không ông giáo?
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo về việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 2 biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
Ngày 5/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc lấy ý kiến triển khai phương án thi tốt nghiệp THPT 2025. Theo đó, 3 phương án được đưa ra để lấy ý kiến cho việc tổ chức các môn thi tốt nghiệp từ năm 2025.
Lê Hữu Đang (sinh năm 2005), là cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (huyên Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã trúng tuyển vào ngành Triết học, trở thành tân thủ khoa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) năm 2023, với 29 điểm khối C00. Theo quan điểm cá nhân, Lê Hữu Đang cảm thấy Triết học không phải là ngành học khô khan.
Bộ GD&ĐT tiếp tục xin ý kiến của chuyên gia, địa phương về số lượng môn thi bắt buộc và tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 5459/BGDĐT-KHTC gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ sở giáo dục về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2023 - 2024.
Những ngày qua, dư luận rất bức xúc về việc Ban Ðại diện cha mẹ học sinh lớp 1/2, Trường tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) lạm thu, lạm chi tiền quỹ hội phụ huynh đầu năm học 2023-2024 lên đến hàng trăm triệu đồng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 “giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông” (Nghị quyết 686).
Hiện nay, vô vàn workshop (hội thảo, đào tạo, trao đổi kiến thức, thử nghiệm các hoạt động được dẫn dắt bởi chuyên gia hoặc người có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhất định) đang nở rộ. Trong đó, workshop nội dung hướng về trẻ nhỏ, thanh thiếu niên được chú trọng khá nhiều.
Giáo dục - đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục - đào tạo là đầu tư cho phát triển. Thời gian qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã nhận được sự quan tâm của toàn xã hội và phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự học trong toàn dân.
Không ít nhà giáo đề nghị được giữ nguyên tuổi nghỉ hưu của giáo viên như trước đây (nam 60, nữ 55), nhất là đối với giáo viên mầm non.
Mới xa nhà thì đa số sinh viên đều có cảm giác giống em, sau một thời gian sẽ thích nghi. Thay vì mỗi buổi tối em cứ gọi cho mẹ và khóc như vậy, em nên rủ bạn bè đi thư viện học nhóm hoặc cùng đi uống “tà tưa”, cùng “tám chuyện” gì đó. Các hoạt động ngoại khóa cùng bạn bè sẽ giúp em nguôi ngoai nỗi nhớ nhà.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, báo cáo tình hình các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên.