Không có cuộc cải cách giáo dục nào vượt qua được giới hạn do chất lượng nhà giáo đặt ra. Sách hay, chương trình chuẩn, nếu không có đội ngũ thầy cô có tâm nghề, tầm sư phạm và tài chuyên môn, thì mọi đổi mới chỉ là hình thức.
Ngày 12/9, tại Di tích Lịch sử kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đình Hàng Kênh (phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) đã diễn ra vòng chung khảo Cuộc thi "Tìm hiểu Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Di sản văn hóa Hải Phòng" do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Bảo tàng Hải Phòng tổ chức.
Sáng 12/9, tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức hội nghị chia sẻ mô hình chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền giáo dục thông minh. Hiện toàn ngành đã số hóa gần 24,5 triệu hồ sơ giáo viên, học sinh; 100% thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp trực tuyến; nhiều địa phương áp dụng học bạ điện tử, văn bằng số.
Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đề ra những mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ và giải pháp cấp bách, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Tại Đà Nẵng, đội ngũ nhà giáo kỳ vọng Nghị quyết sẽ tháo gỡ những “điểm nghẽn” về thể chế, tạo cơ chế đột phá cho sự phát triển giáo dục, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Ngày 22-8-2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó đưa ra chủ trương “bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc, phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí SGK cho tất cả học sinh”.
Tỉnh Lâm Đồng đang triển khai thành lập Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Xuân Hương tại phường Xuân Hương - Đà Lạt nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em cán bộ, viên chức từ các tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) đến trung tâm tỉnh công tác sau khi hợp nhất 3 tỉnh.
Kỷ cương trong giáo dục từ lâu được xem là nền tảng của chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hiểu kỷ cương chủ yếu gắn với kỷ luật: Nội quy, quy định, xử phạt. Cách tiếp cận này cần thiết, nhưng chưa đủ.
Sáng 5/9 vừa qua, đồng loạt 56 trường học (16 trường mầm non, 22 trường tiểu học, 13 trường trung học cơ sở, 5 trường trung học phổ thông (THPT)) ở vùng đầu nguồn sông Tiền đã đồng loạt khai giảng năm học mới.
Sáng 8/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025-2026. Lễ khai giảng được tổ chức trực tiếp tại Hội trường lớn của Học viện và kết nối trực tuyến với các điểm cầu của 4 Học viện khu vực.
Một nền giáo dục thực chất không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, mà phải tạo nên năng lực thực hành, gắn chặt với yêu cầu của xã hội và nền kinh tế. “Thực học” nghĩa là học sinh học những điều cần cho cuộc sống, có thể áp dụng được ngay vào lao động và sáng tạo.
Tại Thông tư do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài có một số điểm mới đáng chú ý như: Phân quyền phê duyệt đối cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; làm rõ trách nhiệm trong việc tổ chức thi cấp chứng chỉ,…
Ngoài 14 nhóm học sinh, sinh viên được miễn học phí, Chính phủ quy định một số nhóm khác được giảm từ 50-70%.
Hàng năm, sau khi thu hoạch xong phần hạt điều, hàng tấn trái điều bị chất thành đống rồi bỏ đi lãng phí. Chứng kiến hình ảnh này, nhóm học sinh ở Bà Rịa- Vũng Tàu (cũ) đã có ý tưởng làm thạch từ trái điều.
Trong lớp học chỉ vỏn vẹn 15m² ở Câu lạc bộ Lửa Việt (phường Tân Phú, TP.HCM), lễ khai giảng đặc biệt đã diễn ra vào chiều tối 5-9. Không sân khấu rực rỡ, không tiếng trống trường rộn ràng nhưng rộn tiếng cười và đủ đầy yêu thương.
"AI thực chiến" là cuộc thi về trí tuệ nhân tạo có quy mô giải thưởng lớn nhất từ trước tới nay trên truyền hình với sự tham gia của hàng ngàn sinh viên.
Năm học 2025 - 2026, Trường Đại học Kiên Giang chào đón hơn 2.000 tân sinh viên trúng tuyển vào 24 ngành đào tạo trình độ đại học, nâng quy mô toàn trường lên 8.500 sinh viên.
Ngày 5/9 năm nay là một ngày đặc biệt - không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của năm học mới mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), lan tỏa niềm tin, khí thế và quyết tâm đưa nền giáo dục Việt Nam vươn tới những tầm cao mới.
Sáng 5-9, gần 30 triệu học sinh, sinh viên các cấp học từ mầm non đến đại học cùng khoảng 1,7 triệu giáo viên trên cả nước đến trường dự lễ khai giảng, bắt đầu một năm học mới trong niềm hân hoan, kỳ vọng về một năm học với nhiều chính sách đột phá đối với giáo dục và đào tạo.
Hào hứng bước vào năm học 2025 - 2026 với chủ đề “Kỷ cương - sáng tạo - đột phá - phát triển”, thầy trò trong cả nước mang trong mình khí thế mới, quyết tâm mới. Từ mái trường vùng quê đến đô thị, đâu đâu cũng rộn ràng niềm tin và khát vọng sẵn sàng cho hành trình nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước.
Bộ GD-ĐT vừa đề xuất 15 tiêu chuẩn với 60 tiêu chí để kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học (ĐH) trong dự thảo thông tư thay thế cho quy định cũ từ năm 2017.