Giáo sư top 1% thế giới sẽ về giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu tại Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

04/05/2026 - 14:17

Hai giáo sư quốc tế, trong đó có nhà khoa học thuộc top 1% thế giới, sẽ trực tiếp giảng dạy sau đại học tại Trường đại học Bách khoa sau khi được Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) bổ nhiệm thỉnh giảng.

Đại học Bách khoa - Ảnh 1.

GS Mobayen Saleh sẽ trực tiếp giảng dạy sau đại học tại Trường đại học Bách khoa - Ảnh: linkedin

Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM vừa bổ nhiệm hai giáo sư thỉnh giảng là Mobayen Saleh và Stefan Fischer, những nhà khoa học có uy tín quốc tế, sẽ trực tiếp giảng dạy sau đại học, hướng dẫn nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác học thuật tại Trường đại học Bách khoa và Trường đại học Công nghệ thông tin.

Nhà khoa học top 1% thế giới lĩnh vực kỹ thuật thỉnh giảng tại Trường đại học Bách khoa

GS Mobayen Saleh hiện công tác tại Đại học Khoa học và Công nghệ quốc gia Vân Lâm (YunTech), Đài Loan, đồng thời là giáo sư thỉnh giảng tại Viện Công nghệ kỹ thuật (EIT), Úc với chuyên môn về hệ thống điều khiển, robot và trí tuệ nhân tạo.

Ông thuộc nhóm top 1% nhà nghiên cứu thế giới theo hệ thống ESI-ISI và là hội viên cao cấp của IEEE, một trong những tổ chức học thuật và nghề nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.

Với hơn 400 công bố khoa học, trên 11.500 lượt trích dẫn và H-index 61 (Google Scholar), GS Saleh duy trì năng suất nghiên cứu rất cao, trong 3 năm gần đây có khoảng 120 bài báo khoa học (riêng năm 2026, tính đến hiện tại là 27 bài).

Ông cũng liên tục nằm trong danh sách top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới do Đại học Stanford công bố nhiều năm liền (2019-2024).

Từ năm 2018 đến nay, ông được Clarivate Analytics vinh danh là "Highly Cited Researcher" - nhóm các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng trích dẫn cao nhất toàn cầu trong lĩnh vực kỹ thuật.

Ngoài ra, ông chủ trì hơn 20 đề tài nghiên cứu quốc tế với tổng kinh phí huy động trên 500.000 USD. Nghiên cứu của ông tập trung vào việc phát triển các giải pháp đổi mới cho các hệ thống thông minh và tự hành.

Mobayen Saleh còn là tác giả của 4 bằng sáng chế và nhận nhiều giải thưởng nghiên cứu danh giá như Research Excellence Award (2023) và Plum Blossom Award (2024) tại Đài Loan.

Tại Đại học Quốc gia TP.HCM, GS Saleh sẽ tham gia giảng dạy và nghiên cứu ở Trường đại học Bách khoa, đóng góp vào các hoạt động đào tạo, đổi mới sáng tạo và phát triển hợp tác khoa học.

Chuyên gia mạng phân tán, IoT thỉnh giảng tại Trường đại học Công nghệ thông tin

Trong khi đó, Stefan Fischer là giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Lübeck (Đức), đồng thời là Giám đốc Viện Telematics - trung tâm nghiên cứu uy tín về mạng máy tính và hệ thống phân tán.

Ông là tác giả, đồng tác giả của 35 đầu sách và chương sách quốc tế, cùng 228 công bố khoa học; tham gia hàng trăm hội nghị khoa học lớn thuộc các tổ chức như IEEE và ACM.

GS Fischer cũng từng giữ chức phó hiệu trưởng phụ trách chuyển giao tri thức và công nghệ tại Đại học Lübeck giai đoạn 2016-2024, đóng vai trò thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, chính quyền và các viện nghiên cứu.

Lĩnh vực chuyên môn của ông bao gồm mạng phân tán, Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo phân tán, đô thị thông minh và ứng dụng công nghệ trong y sinh và y tế thông minh. Ông cũng tham gia các mạng lưới kiểm định chất lượng giáo dục tại châu Âu như ASIIN.

Tại Đại học Quốc gia TP.HCM, GS Stefan Fischer sẽ giảng dạy và nghiên cứu ở Trường đại học Công nghệ thông tin, góp phần phát triển các lĩnh vực công nghệ số và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đại học Bách khoa - Ảnh 2.

GS Stefan Fischer sẽ giảng dạy và nghiên cứu ở Trường đại học Công nghệ thông tin

Chương trình giáo sư thỉnh giảng của Đại học Quốc gia TP.HCM được triển khai từ đầu năm 2025, đặt mục tiêu thu hút 100 giáo sư quốc tế giai đoạn 2025-2030.

Đến nay, đại học này đã mời được 62 nhà khoa học, chuyên gia quốc tế đến từ các đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, từng bước hình thành mạng lưới học giả toàn cầu đồng hành trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

15 ứng viên đủ điều kiện tham dự phỏng vấn Chương trình VNU350

Đại học Quốc gia TP.HCM cũng đã ban hành kết luận phiên họp hội đồng tuyển dụng Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành (Chương trình VNU350), đợt 1 năm 2026 với 15 ứng viên đủ điều kiện tham dự phỏng vấn.

Các ứng viên được đào tạo từ nhiều cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu uy tín trên thế giới như Đại học Jeonbuk, Đại học Ulsan (Hàn Quốc), Đại học Carnegie Mellon (Mỹ), Đại học Paris-Saclay (Pháp), Đại học Groningen (Hà Lan), Đại học Tsukuba (Nhật Bản)… với lĩnh vực đa dạng từ kỹ thuật, khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học đến quản trị kinh doanh, dược học và đổi mới sáng tạo.

Trường đại học Quốc tế có số ứng viên nhiều nhất với 5 người; Trường đại học Bách khoa và Trường đại học Khoa học tự nhiên cùng có 4 ứng viên; Trường đại học Khoa học Sức khỏe và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia TP.HCM, mỗi đơn vị có 1 ứng viên.

Đáng chú ý, nhiều ứng viên sở hữu thành tích nghiên cứu nổi bật với số lượng công bố khoa học ấn tượng. Trong đó, TS Nguyễn Minh Kỳ (Trường đại học Khoa học tự nhiên) có 150 bài báo khoa học, TS Nguyễn Duy Liêm (Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia TP.HCM) có 41 bài báo quốc tế…

Chương trình VNU350 nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Đại học Quốc gia TP.HCM trở thành hệ thống đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á, thu hút và phát triển đội ngũ trí thức chất lượng cao. Đến năm 2030, chương trình đặt mục tiêu tuyển dụng 350 nhà khoa học; đến nay đã có 71 người trúng tuyển.

Theo Báo Tuổi Trẻ