Gieo ý tưởng, gặt thành công

29/09/2025 - 05:00

 - Những năm qua, phong trào thanh niên khởi nghiệp trong tỉnh ngày càng lan tỏa, tinh thần khởi nghiệp được nâng cao. Với sức trẻ và sự nhạy bén, tuổi trẻ An Giang có nhiều mô hình khởi nghiệp thành công, thu nhập ổn định.

Anh Bùi Hoàng Thắng - đoàn viên Chi đoàn ấp Đầu Doi, xã Hòn Đất khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới, lợi nhuận gần 1 tỷ đồng/năm. Ảnh: HUỲNH ANH

Khởi nghiệp gắn với sản phẩm OCOP

Việc lồng ghép chương trình OCOP gắn với phong trào khởi nghiệp là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Khởi nghiệp theo định hướng sản phẩm OCOP còn giúp thanh niên phát triển đúng với lợi thế của địa phương nhưng ở một tầm cao mới, quy trình sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn, giúp tăng năng suất sản phẩm, cải thiện sự đồng đều của các sản phẩm.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thị Phương Hồng, việc hỗ trợ thực hiện chương trình OCOP giúp đoàn viên, thanh niên tháo gỡ vướng mắc, khó khăn liên quan đến thủ tục, quy định đăng ký sản phẩm. “Thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, đưa các sản phẩm OCOP của đoàn viên, thanh niên vươn xa hơn vào các hệ thống siêu thị, cửa hàng, điểm tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, các sàn thương mại điện tử... của các tỉnh, thành phố trong cả nước”, chị Thị Phương Hồng cho biết.

Với ý tưởng khởi nghiệp trồng dừa bán củ hủ, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho anh Lê Trọng Đáng, ngụ ấp Xẻo Lá B, xã Tân Thạnh. Năm 2023, sản phẩm củ hủ dừa của anh được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Anh Đáng chia sẻ: “Để ổn định, bền vững, nâng giá trị cho nông sản, tôi nhận thấy OCOP chính là bước đệm để giới thiệu, khẳng định thương hiệu, chất lượng của sản phẩm nên tìm hiểu và nhờ đoàn thể, chính quyền địa phương hỗ trợ đăng ký sản phẩm OCOP cho củ hủ dừa. Khi sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP, giá trị tăng lên và được nhiều người biết đến. Tôi thường bán cho các nhà hàng, bán lẻ trong và ngoài tỉnh. Sản phẩm được thị trường, người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng”. Hiện củ hủ dừa anh Đáng bán giá khoảng 50.000 đồng/kg, lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/năm. Sản phẩm được đóng gói, hút chân không gửi đi xa trong và ngoài tỉnh.

Lan tỏa nguồn năng lượng tích cực

Với vai trò đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh tổ chức thành công cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, được duy trì từ năm 2017 đến nay. Qua 8 năm thực hiện, cuộc thi thu hút gần 700 ý tưởng, dự án tham gia, trong đó nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đa phần là lĩnh vực nông nghiệp, một số ít là sản phẩm dịch vụ, du lịch, công nghệ... gắn với đặc trưng của địa phương. Trung tâm hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng bước ra từ cuộc thi, nâng cao tầm vóc các dự án hiện hữu, cụ thể đã hỗ trợ vốn vay cho hơn 99 dự án, với số tiền giải ngân hơn 7,2 tỷ đồng.

Nhằm hỗ trợ về đầu ra cho các dự án khởi nghiệp của thanh niên, Tỉnh đoàn cho ra mắt “Cửa hàng cung cấp sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp thanh niên và đặc sản địa phương”. Đây là nơi các sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp được trưng bày, giới thiệu, ký gửi buôn bán... giúp quảng bá các sản phẩm của thanh niên tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh bằng nhiều hình thức khác nhau.

Thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các phong trào khởi nghiệp trong thanh niên. Chị Thị Phương Hồng cho biết: “Tổ chức Đoàn các cấp kịp thời phát hiện, nêu gương những thanh niên có thành tích nổi bật trong quá trình khởi nghiệp. Lực lượng thanh niên khởi nghiệp cần lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho những người trẻ còn lại, thể hiện khát vọng khởi nghiệp, làm giàu chính đáng, đề cao quan điểm khởi nghiệp phải “có tâm và có tầm” để tạo ra những sản phẩm chất lượng và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong thời đại mới”.

HUỲNH ANH