Giới thiệu bộ tem về L.Beethoven

17/12/2020 - 08:49

Nhân kỷ niệm 250 năm sinh nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven, ngày 16-12-2020, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem bưu chính “Lút-vích van Bét-thô-ven (1770 - 1827)”.

Bộ tem được phát hành để tưởng nhớ và tôn vinh những cống hiến của nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven cho nền âm nhạc, nghệ thuật của nhân loại.

Mẫu bộ tem về nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven. (Ảnh: Vietnam Post)

Bộ tem gồm 1 mẫu tem và 1 blốc do họa sĩ Phạm Quang Diệu thiết kế. Bộ tem giới thiệu chân dung nhạc sĩ Beethoven, nền tem và blốc được minh họa phía sau là ngôi nhà (di sản) nơi Beethoven cất tiếng khóc chào đời và lớn lên tại căn hộ số 20 đường Bonngasse, Bonn (thủ đô cũ của CHLB Đức) gần bờ sông Rhine, cùng những khuông nhạc, những nhạc cụ ông thường sử dụng và sáng tác.

Tem có khuôn khổ tem 43 x 32 (mm) và blốc có khuôn khổ 100 x 80 (mm), với giá mặt 4000đ và 15000đ. Bộ tem được cung ứng trên mạng lưới Bưu chính từ ngày 16-12-2020 đến ngày 30-06-2022.

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) là nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức, có ảnh hưởng lớn đối với truyền thống âm nhạc nghệ thuật phương Tây, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi giữa thời kỳ âm nhạc cổ điển và lãng mạn. Âm nhạc và phong cách sáng tác của ông đã ảnh hưởng rất lớn đến các thế hệ soạn nhạc, nhạc sĩ và thính giả âm nhạc sau này. Beethoven để lại cho nhân loại một khối lượng tác phẩm đồ sộ ở đa dạng các thể loại: nhạc kịch (opera), nhạc múa (balett), giao hưởng (symphony), nhạc thính phòng (camarazene), khúc cầu kinh (mise), song tấu (duo), tam tấu (trio), tứ tấu (kvartett), sonata, tiền tấu, hát bè, phổ nhạc thơ...

Theo Đảng Cộng Sản Việt Nam