Ông Dương Văn Trường, Tổ phó Tổ Quản lý vận hành đường dây Châu Đốc, Đội Truyền tải điện An Giang, cho biết, đường dây 220kV Châu Đốc - Takeo dài 76,94km (Từ Trạm 220kV Châu Đốc 2 đến Trạm 220kV Takeo). Đây là đường dây truyền tải điện trực tiếp cho tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia).
Tổ Quản lý vận hành đường dây Châu Đốc được giao quản lý từ Trạm 220kV Châu Đốc 2 đến vị trí biên giới giữa Việt Nam - Campuchia (gồm 84 cột; 26,46km), đi qua địa bàn 4 phường Châu Đốc, Vĩnh Tế, Thới Sơn và Tịnh Biên (tỉnh An Giang).

Đường dây 220kV đi ngang khu vực phường Thới Sơn, tỉnh An Giang trong điều kiện mưa bão, nước lũ dâng (ảnh chụp ngày 14/10/2025). Ảnh: GIA KHÁNH
Mùa nước nổi, còn gọi là mùa lũ sông Cửu Long, là hiện tượng lũ lụt tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long, thường bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch (khoảng tháng 8 đến tháng 11 dương lịch) hàng năm, cao nhất là vào nửa cuối tháng 9 âm lịch.
Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự báo 10 ngày tới, mực nước trên vùng thượng các trạm thuộc trung tâm vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên tiếp tục tăng, đạt đỉnh lũ chính vụ năm 2025 vào vài ngày tới.

Tổ Quản lý vận hành đường dây Châu Đốc tuyên truyền cho hộ dân phường Thới Sơn. Ảnh: GIA KHÁNH
Thời điểm này, ngoài đồng nước đã dâng lên khá cao (từ 1,8 - 2,0m). Khi nước lũ dâng cao, khoảng cách giữa dây điện và mặt nước giảm, phương tiện thủy lưu thông dễ va chạm vào cột điện, dây dẫn, vi phạm khoảng cách an toàn, gây sự cố lưới điện, tai nạn điện.
Để đảm bảo các tuyến đường dây truyền tải điện vận hành an toàn, Tổ Quản lý vận hành đường dây Châu Đốc đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, như: Kiểm tra, rà soát hành lang tuyến được tiến hành thường xuyên; vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở được gia cố móng trụ, bổ sung vật liệu chống ăn mòn, rỉ sét chân cột.

Công tác kiểm tra định kỳ đường dây 220kV Châu Đốc - Takeo vào mùa nước nổi.
“Song song đó, chúng tôi tăng cường công tác truyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp, thông qua báo đài địa phương, thường xuyên gặp gỡ hộ dân sống gần đường dây 220kV, tuyên truyền, phát tờ rơi, treo bảng cảnh báo; vận động người dân báo tin khi phát hiện hành vi vi phạm hoặc sự cố bất thường.
Về mặt kỹ thuật, chúng tôi tăng cường theo dõi độ võng của dây dẫn, đảm bảo khoảng cách tĩnh không tối thiểu giữa dây điện và mặt nước. Một số tuyến điện đi qua khu vực ngập sâu còn được gắn phao đánh dấu, biển báo giới hạn chiều cao cho tàu thuyền qua lại”, ông Trường thông tin.

Tổ Quản lý vận hành đường dây Châu Đốc phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm tra đường dây tại vị trí 80 thuộc khu vực biên giới.
Công tác tuyên truyền đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Do đó, ngành điện liên tục phối hợp chính quyền địa phương, đoàn thể và bộ đội biên phòng tổ chức tuyên truyền về công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp theo hướng dẫn tại Nghị định số 62/2025/NĐ-CP, tuyên truyền về khoảng cách an toàn cho các hộ dân sống gần đường dây truyền tải điện 220kV: Không chạm vào cột điện; chú ý khi sử dụng sào chống xuồng ghe dưới đường dây; không câu kéo, neo đậu ghe xuồng gần trụ điện; khi phát hiện sự cố, phải báo ngay cho đơn vị quản lý vận hành lưới điện qua số điện thoại 0898.124356 (ông Vinh).
Việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện không chỉ là trách nhiệm của ngành điện, mà còn là nghĩa vụ của chính quyền địa phương và người dân. Mỗi hành động nhỏ như không dựng chòi, không tự ý trèo lên cột điện đều góp phần ngăn ngừa tai nạn đáng tiếc. Để dòng điện ấy luôn an toàn và bền vững, cần sự chung tay của cả cộng đồng. Giữ an toàn cho lưới điện cũng chính là giữ an toàn cho chính mình.
Theo Điểm b, Khoản 5, Điều 15, Nghị định 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ, khi di chuyển phương tiện, làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây truyền tải điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn từ điểm cao nhất của phương tiện, dụng cụ, thiết bị đến dây dẫn thấp nhất phải từ 6m trở lên. Nếu vi phạm, sẽ bị phạt tiền từ 60 - 70 triệu đồng. |
GIA KHÁNH