
Đồn Biên phòng Gành Dầu tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Ngay trước doanh trại Đồn Biên phòng Gành Dầu, Trung tá Trần Quốc Phú - Chính trị viên đồn, đứng trước bia lưu niệm đồng chí Lâm Kiên Trì - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, chậm rãi đọc lại từng dòng chữ đã in dấu thời gian: “Nơi đây, ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, trước đây là khu căn cứ cách mạng của huyện Phú Quốc. Giữa tháng 8/1967, đồng chí Lâm Kiên Trì (Năm Trì) - Phó Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá đã mưu trí, dũng cảm, quyết đoán, trực tiếp dẫn đoàn cán bộ của tỉnh không ngại hy sinh, gian khổ mạo hiểm vượt biển bằng xuồng chèo, vượt 3 ba lớp vòng vây phong tỏa của địch, đổ bộ an toàn lên nơi này, đánh dấu sự kiện lịch sử: Nối thông tin liên lạc giữa đất liền với đảo Phú Quốc sau 2 năm gián đoạn do bị địch bao vây, chia cắt, mở ra một thời kỳ mới cho phong trào đấu tranh cách mạng của huyện đảo tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn”.
Bia lưu niệm nhắc nhớ về một giai đoạn lịch sử đặc biệt của Phú Quốc, là địa chỉ giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. “Chiến sĩ trẻ khi về đơn vị đều được nghe kể lại những câu chuyện này để hiểu hơn giá trị của vùng đất mình đang làm nhiệm vụ, từ đó thêm trách nhiệm với công việc”, Trung tá Trần Quốc Phú chia sẻ.
Đồn Biên phòng Gành Dầu hiện quản lý đoạn bờ biển dài khoảng 33km, từ Núi Hàm Rồng đến Bãi Cửa Cạn; phụ trách vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia khoảng 660km2, đoạn gần nhất cách Campuchia khoảng 1,8 hải lý. Trên địa bàn còn có nhiều đảo nhỏ như Hòn Bàng, Hòn Thầy Bói, Hòn Móng Tay, Hòn Đồi Mồi. Địa bàn rộng, vùng biển giáp ranh, hoạt động tàu cá và phương tiện trên biển thường xuyên khiến áp lực quản lý, kiểm soát của Đồn Biên phòng Gành Dầu luôn đặt ra cao. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh khu vực biên giới biển, đơn vị còn thường xuyên xử lý các vụ việc liên quan xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu và tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển.
Trung tá Nguyễn Thanh Son - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gành Dầu cho biết, cấp ủy, chỉ huy đơn vị triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng; duy trì tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đơn vị luôn duy trì chặt chẽ công tác tuần tra, kiểm soát trên biển và địa bàn phụ trách; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. “Nhiều năm bám địa bàn, lực lượng bộ đội biên phòng xây dựng được mối quan hệ gần gũi với người dân ven biển. Những thông tin từ ngư dân giúp đơn vị kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường trên biển”, Trung tá Nguyễn Thanh Son chia sẻ.
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh của đặc khu Phú Quốc, lượng người dân, du khách và hoạt động dịch vụ ven biển tăng mạnh. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với lực lượng bộ đội biên phòng trong công tác quản lý địa bàn, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới biển, đảo. Không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Gành Dầu còn thường xuyên đồng hành cùng người dân địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội.
Trong chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” năm 2026, đơn vị phối hợp cùng địa phương tổ chức dọn vệ sinh các tuyến đường, khu vực bia lưu niệm đồng chí Lâm Kiên Trì; hỗ trợ hộ dân có hoàn cảnh khó khăn sửa nhà đón tết; gói và tặng hàng trăm đòn bánh tét, học bổng cho học sinh nghèo. Đơn vị cũng phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân trên địa bàn. Các phần việc ý nghĩa giúp hình ảnh người lính biên phòng ngày càng gần gũi hơn với cư dân vùng biển, đảo.
Giữa nhịp sống sôi động của đảo ngọc Phú Quốc, những người lính ở Đồn Biên phòng Gành Dầu giữ nhịp công việc quen thuộc. Từng chuyến tuần tra nối tiếp trên vùng biển, từng ca trực trong đêm, từng lần hỗ trợ ngư dân giữa sóng lớn… góp phần giữ sự bình yên cho vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.
THU OANH