Giữ bình yên trên sông nước

18/12/2025 - 05:29

 - Song song với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang chú trọng an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn.

Cảnh sát giao thông kiểm tra an toàn giao thông đường thủy nội địa. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Thời điểm mùa mưa, lũ, thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, mưa dông xảy ra thường xuyên làm hạn chế tầm nhìn, lưu lượng dòng chảy trên các tuyến sông tăng cao. Nhiều điểm có xoáy nước gây phức tạp về luồng lạch, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp ban, ngành, cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động trên mạng xã hội.

Điển hình như mô hình xã, phường, đặc khu tự quản về an toàn giao thông; bến khách ngang sông văn hóa, an toàn; bến đò ngang văn hóa, an toàn... qua đó định hướng dư luận và nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuyên truyền, phản ánh tình hình, kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, những vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ sự chủ quan, thiếu ý thức. Doanh nghiệp, người điều khiển, chủ phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách được vận động ký cam kết không chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, không tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện; vận chuyển hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông...

Thượng tá Nguyễn Văn Trường - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết: “Từ ngày 15/10 đến 30/11/2025, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức 810 cuộc tuần tra, kiểm soát, có 2.567 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; kiểm tra 4.569 phương tiện, lập 1.444 biên bản xử lý vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 1.067 trường hợp.

Lực lượng chức năng tập trung tuần tra, kiểm tra, xử lý tại những tuyến, địa bàn trọng điểm, nơi có lưu lượng phương tiện thủy hoạt động vận tải hàng hóa cao như sông Tiền, sông Hậu... Các lỗi vi phạm phổ biến gồm: Chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; không có giấy chứng nhận đăng ký, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định; số đăng ký bị che khuất, tự ý hoán cải phương tiện; máy trưởng không có mặt trong ca làm việc…

Thuyền trưởng Trần Văn Nhanh, ngụ tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Tôi vi phạm lỗi chở hàng hóa vượt mớn nước an toàn của phương tiện. Sau khi bị xử phạt và được cán bộ cảnh sát giao thông tỉnh An Giang tuyên truyền về an toàn giao thông, tôi biết chở hàng như vậy là sai, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện trên sông. Qua vụ việc, tôi cam kết sẽ không tái phạm”.

Thiếu tá Đặng Thành Thái - Đội Cảnh sát đường thủy số 2 chia sẻ: “Chúng tôi tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, xử lý công việc đúng quy trình, đúng pháp luật. Đồng thời, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở để người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông đường thủy; hạn chế thấp nhất vi phạm, ngăn ngừa tai nạn đường thủy và bảo đảm an toàn cho Nhân dân”.

Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng, điều quan trọng vẫn là ý thức chấp hành của chủ phương tiện, người dân khi điều khiển phương tiện lưu thông trên sông nước góp phần hạn chế tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra.

Điều 19, Nghị định số 139/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi đưa phương tiện hoán cải vào hoạt động, khai thác khi chưa được đăng kiểm theo quy định. Điều 38 quy định: Phạt tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng đối với hành vi chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn đến 1/5 chiều cao mạn khô của mỗi phương tiện.

NGUYỄN HƯNG