Giữ lửa truyền thống gia đình

03/10/2024 - 07:00

 - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc xây dựng gia đình hiện đại cần phải kế thừa những truyền thống tốt đẹp của gia đình xưa, chú trọng đến con cháu tình thương và lẽ phải, sự hòa thuận, đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, không xảy ra bạo lực gia đình. Những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam được gìn giữ, phát huy sẽ góp phần làm rạng rỡ thêm bản sắc văn hóa dân tộc.

Gia đình là nơi giữ gìn, vun đắp và phát huy những giá trị truyền thống quý báu, là nhân tố quan trọng không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) năm 2014 ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trong đó, chỉ ra nhiệm vụ đối với lĩnh vực quản lý Nhà nước về gia đình: “Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Xây dựng và nhân rộng mô hình văn hóa tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau”. 

“Theo tinh thần này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai “Liên hoan Gia đình hạnh phúc tiêu biểu” các cấp hàng năm. Đến nay, đã qua 3 năm thực hiện duy trì tổ chức. Hy vọng rằng, các gia đình tiêu biểu tham dự liên hoan sẽ trở thành nhân tố quan trọng, là người chia sẻ thông điệp tốt đẹp của gia đình, lan tỏa giá trị xây dựng gia đình hạnh phúc cho cộng đồng dân cư, cùng nhau nỗ lực vun đắp, xây dựng cho tổ ấm thật trọn vẹn” – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Thị Như Lam chia sẻ.

26 năm trước, ông Nguyễn Thanh Nha (48 tuổi) bước vào cuộc hôn nhân với đồng nghiệp cùng cơ quan – Hà Thị Minh Huệ (ngụ xã Mỹ Khánh). Hai con của họ giờ đã trưởng thành, học hành thành tài, công việc ổn định. Nắm tay nhau đi dự Liên hoan Gia đình hạnh phúc tiêu biểu TP. Long Xuyên lần thứ III/2024, họ nhận “cú đúp” biểu dương “Gia đình hạnh phúc tiêu biểu” và thực hiện tốt phong trào “5 không, 3 sạch”. 

Điều họ hài lòng nhất về cuộc hôn nhân của mình, chỉ gói gọn trong từ “chia sẻ”. “Mấy chục năm chung sống, nói không có mâu thuẫn cự cãi thì không đúng. Nhưng mỗi lần “vướng mắc”, chúng tôi chọn phương án tách nhau ra, tạm thời không nói chuyên. Sau khi đã bình tĩnh, “nguội” rồi, cả hai cùng chia sẻ, nói cho rõ tâm tư, suy nghĩ của mỗi bên, tìm lại tiếng nói chung. Nhờ vậy, mức độ thấu hiểu, thông cảm, hòa hợp ngày càng tăng lên, đủ để chúng tôi đồng hành lâu dài trong cuộc sống” – bà Huệ bày tỏ.

 Gửi gắm lời khuyên đến các cặp đôi trẻ, ông Nha nhấn mạnh: “Kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc của tôi là không nên đặt cái tôi của bản thân lớn quá. Phải biết nhường nhịn, quan tâm, nghĩ cho đối phương nhiều hơn. Hiện giờ, giới trẻ ít chú trọng điều này, mà thường “chuyện bé xé to”, dẫn đến khó hòa hợp, chia tay sau thời gian ngắn chung sống”.

Tại Liên hoan Gia đình hạnh phúc tiêu biểu TP. Long Xuyên lần thứ III/2024, ngoài gia đình ông Nha, còn 38 gia đình tiêu biểu khác trên các lĩnh vực: Làm kinh tế giỏi, chăm lo nuôi dạy con cái hiếu thuận với cha mẹ, gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực, đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” tiêu biểu liên tục 3 năm trở lên… được biểu dương. Hoạt động nhằm tạo không gian vui tươi, đầm ấm để các gia đình cùng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình, nâng cao gắn kết và thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình.

Hiện nay, gia đình Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức tiềm ẩn. Quan hệ vợ chồng, gia đình lỏng lẻo; tỷ lệ ly hôn cao; người già cô đơn, thiếu sự quan tâm chăm sóc; trẻ em sống ích kỷ, ưa hưởng thụ, không nghe lời cha mẹ, tính tự do cá nhân cao; xâm hại trẻ em diễn biến phức tạp... Những giá trị truyền thống trong quan hệ vợ chồng, gia đình như đạo đức, tình yêu, lòng chung thủy, sự hiếu nghĩa, bao dung bị coi nhẹ. Sức ép từ cuộc sống hiện đại (thời gian ít, công việc căng thẳng, không ổn định...) khiến các mối quan hệ gia đình bị đặt ở vị trí thấp hơn, sự gắn bó giảm sút nghiêm trọng.

“Do vậy, địa phương tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, nâng cao nhận thức trong cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và hộ gia đình về vị trí, vai trò của gia đình, công tác xây dựng gia đình, nhất là dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Liên hoan Gia đình hạnh phúc tiêu biểu hàng năm… Đồng thời, huy động cá nhân, tổ chức, cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ gia đình; chăm lo giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện để gia đình tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ xã hội, từng bước nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho họ” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Long Xuyên Võ Thiện Hảo thông tin.

GIA KHÁNH