Giữ nếp sống đẹp ở Cần Đăng

23/03/2026 - 08:50

 - Từ những sân bóng, con đường xanh, sạch đến nếp sống sinh hoạt cộng đồng, Cần Đăng đang hình thành một đời sống văn hóa bền vững. Những chuyển biến cụ thể trong từng gia đình, từng xóm ấp đã tạo nên một điểm sáng giàu sức sống ở cơ sở.

Người dân xã Cần Đăng thi đấu bóng chuyền. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Về thăm vùng quê Cần Đăng hôm nay, dễ dàng cảm nhận sự đổi thay rõ nét của địa phương từng chịu nhiều ảnh hưởng của chiến tranh. Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng quê hương phát triển toàn diện. Cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện; hệ thống trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa được đầu tư khang trang. Nhiều điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao được trang bị đầy đủ, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe của người dân. Các lễ hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, đúng quy định; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Tại ấp Cần Thuận, diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt với những ngôi nhà khang trang, cầu, đường kiên cố, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Ý thức giữ gìn nếp sống văn hóa của người dân ngày càng được nâng cao. Ông Nguyễn Văn Tùng (62 tuổi), ngụ ấp Cần Thuận chia sẻ: “Diện mạo nông thôn thay đổi hơn trước nhiều lắm. Khi kinh tế gia đình phát triển, người dân càng có điều kiện hưởng thụ văn hóa, tham gia các hoạt động xã hội, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Tại ấp Hòa Lợi 1, công tác xây dựng đời sống văn hóa từ cơ sở mang lại những chuyển biến tích cực. Bà Nguyễn Thị Bé Tám - Bí thư Chi bộ ấp Hòa Lợi 1 cho biết, công tác xây dựng ấp văn hóa được triển khai với nhiều cách làm cụ thể, gắn với đời sống hằng ngày của người dân. Chi ủy, Ban nhân dân ấp thường xuyên vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đồng thời, khuyến khích xây dựng gia đình văn hóa, sống nghĩa tình, đoàn kết. “Mọi việc liên quan đến dân, chúng tôi triển khai trên cơ sở phát huy dân chủ. Nội dung đều được bàn bạc công khai để người dân hiểu, đồng thuận cùng tham gia, từ giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, đến hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước”, bà Tám nói.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cần Đăng Nguyễn Thị Mai Thu cho biết, những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phong trào tạo sự lan tỏa rộng khắp, nhận được hưởng ứng tích cực của đông đảo Nhân dân, với nhiều mô hình tiêu biểu như đường hoa phụ nữ, tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, tự quản về an ninh, trật tự, camera an ninh, xe chuyển bệnh miễn phí, tự quản về an toàn giao thông, xứ họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận, khu dân cư đoàn kết, an toàn, hạnh phúc, cộng đồng số, ấp tự quản về môi trường, vận động đóng góp mai táng phí; tổ cất nhà từ thiện… Bà Nguyễn Thị Mai Thu chia sẻ: “Nhiều mô hình tiêu biểu đã trở thành điểm sáng, được các cấp, ngành, xã hội và người dân hưởng ứng, tham gia thực hiện tích cực, trách nhiệm, góp phần nâng chất danh hiệu văn hóa. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa toàn xã đạt 97,7%; 100% cơ quan, đơn vị, trường học đều đạt chuẩn văn hóa”.

Thời gian tới, xã Cần Đăng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung đổi mới nội dung, không ngừng nâng cao chất lượng phong trào phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Xã tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa thường xuyên tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần nâng mức hưởng thụ văn hóa cho Nhân dân trên địa bàn.

LÊ TRUNG HIẾU