
Chị Ngô Mộng Trinh (thứ 3, từ trái qua) tặng quà và bàn giao nhà nhân ái cho gia đình chị Thị Hạnh. Ảnh: MI NI
Đảm nhận vai trò Bí thư Xã đoàn Sơn Kiên trong giai đoạn có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy, chị Ngô Mộng Trinh xác định, muốn duy trì sức hút của phong trào phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân và thanh niên địa phương.
Nhận thấy nhiều đoàn viên đi học, làm việc xa quê, khiến việc duy trì các hình thức sinh hoạt truyền thống gặp nhiều khó khăn, chị Trinh đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, xây dựng những mô hình gần gũi, phù hợp với nhu cầu của người trẻ, trong đó có mô hình “Góc cà phê tuổi trẻ” vừa được ra mắt vào cuối tháng 5/2026. “Mô hình được hình thành với mong muốn xây dựng một điểm hẹn thân thiện, nơi các bạn có thể gặp gỡ, trao đổi về việc học tập, việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số hay những ý tưởng đóng góp cho địa phương. Từ đó, tổ chức Đoàn lắng nghe được tâm tư, nguyện vọng của thanh niên để có những hoạt động phù hợp hơn”, chị Trinh cho biết.
Chị Trinh còn thường xuyên xuống cơ sở, gặp gỡ đoàn viên, nắm bắt tâm tư, đồng thời chủ động kết nối nguồn lực xã hội để triển khai các chương trình ý nghĩa. Dấu ấn nổi bật trong Tháng Thanh niên năm 2026 của xã Sơn Kiên là chương trình ra quân với tổng nguồn lực thực hiện là 265 triệu đồng. Xã đoàn trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ mô hình khởi nghiệp nuôi lươn không bùn, vận động xây dựng 2 căn nhà nhân ái, tặng công trình thanh niên cho trường học trên địa bàn…
Được hỗ trợ căn nhà nhân ái, chị Thị Hạnh, ngụ ấp Vàm Răng cho biết: “Chị Trinh nhiều lần đến thăm hỏi, thấy hoàn cảnh gia đình tôi quá khó khăn, căn nhà xuống cấp nhiều năm nhưng không có điều kiện sửa chữa nên vận động kinh phí hỗ trợ tôi xây dựng căn nhà mới. Tôi rất biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của chị Trinh và đoàn viên, thanh niên địa phương”, chị Hạnh bày tỏ.
Chị Trinh còn chú trọng các hoạt động đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế, chuyển đổi số và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Xã đoàn thành lập Đội hình “Bình dân học vụ số”, có 20 đoàn viên tham gia, hỗ trợ hơn 500 lượt người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Chị Trinh còn vận động thực hiện 2 công trình “Thắp sáng đường quê” tại ấp Vàm Răng và ấp Xẻo Tràm với 150 trụ đèn, tổng kinh phí 415 triệu đồng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Ở xã Cần Đăng, chị Nguyễn Huỳnh Như - Bí thư Xã đoàn được nhiều đoàn viên biết đến bởi sự sâu sát, bền bỉ. Với chị, công tác Đoàn không chỉ là tổ chức hoạt động cho đủ chỉ tiêu mà phải tạo môi trường để thanh niên được cống hiến, trưởng thành và đóng góp cho địa phương.
Ngay từ đầu năm 2026, khi xây dựng kế hoạch Tháng Thanh niên, chị Như cùng Ban Chấp hành Xã đoàn chủ động rà soát nhu cầu thực tế tại các ấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi đoàn, tích cực vận động nguồn lực để triển khai phần việc gắn với đời sống người dân. Nhờ vậy, các hoạt động tháng thanh niên của xã được triển khai đồng bộ, thu hút trên 85% đoàn viên tham gia. Xã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như vận động xây dựng mới 2 căn nhà nhân ái với tổng kinh phí 120 triệu đồng; thực hiện công trình “Vườn ươm thanh niên” trị giá 10 triệu đồng; hỗ trợ 1 thanh niên tiếp cận nguồn vốn 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển mô hình chăn nuôi bò; tặng 110 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá khoảng 25 triệu đồng. “Thanh niên ngày nay có nhiều cơ hội nhưng cũng đối mặt không ít thách thức. Điều tôi mong muốn là mỗi hoạt động Đoàn phải thật sự gần gũi với nhu cầu của thanh niên, để các bạn thấy được vai trò của tổ chức Đoàn và sẵn sàng tham gia, cống hiến”, chị Như chia sẻ.
Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ mà còn cho thấy sự chủ động, linh hoạt của người cán bộ Đoàn trong việc tổ chức phong trào, kết nối nguồn lực và tạo môi trường để thanh niên phát huy vai trò xung kích.
MI NI