Giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường lành mạnh phát triển kinh tế - xã hội

18/02/2019 - 07:46

 - “Lực lượng công an toàn tỉnh đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định, lành mạnh, mở rộng quan hệ đối ngoại của địa phương” - Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh khẳng định.

Theo Ban Giám đốc Công an tỉnh, năm 2018, trong nước và trên địa bàn tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức. Hoạt động chống phá chính quyền của một số đối tượng chính trị trên địa bàn rất quyết liệt, tính chất manh động, nguy hiểm hơn. Hoạt động của các loại tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự, tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy, hoạt động "tín dụng đen", vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường… diễn biến phức tạp; số vụ tai nạn giao thông, hỏa hoạn xảy ra nhiều, tác động rất lớn đến nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của lực lượng công an, các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu mà Đảng, nhà nước đề ra trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh cơ bản đạt kết quả tốt, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Lực lượng công an thường xuyên phối hợp ngành chức năng kiểm tra các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, vi phạm các hoạt động khai thác khoáng sản, thủy sản, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã; vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu gây ô nhiễm môi trường… Qua đó, phát hiện 418 trường hợp vi phạm (giảm 216 vụ so cùng kỳ năm 2017); ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 56 trường hợp, số còn lại chuyển ngành chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường lành mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Đại tá Lâm Minh Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu quyết thắng cho các đơn vị, địa phương 

Hoạt động tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Lực lượng phát hiện nhiều tổ chức, đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác về địa bàn An Giang tiêu thụ hoặc trung chuyển đi nơi khác. Dù lực lượng công an đã tích cực đấu tranh ngăn chặn, kiểm soát tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy, nhưng quy trình cai nghiện hiệu quả chưa cao, nhất là người nghiện ma túy tổng hợp. Đặc biệt, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng tăng trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Trong năm, lực lượng chức năng đấu tranh triệt xóa 137 vụ (tăng 27 vụ, tỷ lệ 24,54% so cùng kỳ), liên quan 281 đối tượng, thu giữ 23,523gr heroin; 3.502,7853gr Methamphetamine, MDMA, Ketamine, Tramadol, Codein; 72,511gr cần sa khô và nhiều tang vật có liên quan.  

“Năm 2019 và những năm tiếp theo, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, tinh vi với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, đáng chú ý là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao… Do đó, lực lượng công an toàn tỉnh cần phải chủ động thực hiện nhiều giải pháp để nắm vững tình hình và nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo. Qua đó, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kiên quyết bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng công an với các lực lượng quân sự, biên phòng, lực lượng vũ trang nước bạn Campuchia; kết hợp hiệu quả giữa xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; tập trung phối hợp các sở, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể để làm tốt công tác dân vận, gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Lực lượng công an toàn tỉnh phát huy hơn nữa tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đoàn kết chặt chẽ, siết chặt kỷ cương, chủ động triển khai các mặt công tác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi chủ trương, biện pháp, nhiệm vụ công tác đã đề ra” - Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh yêu cầu.

Năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 294 vụ phạm pháp hình sự (giảm 77 vụ, tỷ lệ 20,7%), tỷ lệ điều tra khám phá án đạt gần 84% (cao hơn so năm 2017); triệt xóa 5 băng, nhóm, 35 đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội; phát hiện, bắt giữ 1.124 vụ buôn lậu, vận chuyển buôn bán hàng cấm (giảm 101 vụ, tỷ lệ 8,2% so với cùng kỳ năm 2017). Tiến hành lập hồ sơ xử lý hình sự 30 vụ, 46 bị can và xử phạt vi phạm hành chính 241 vụ, 219 đối tượng. Hỏa hoạn xảy ra 26 vụ (giảm 20 vụ). Nguyên nhân xảy ra cháy chủ yếu do sự cố điện, bất cẩn khi sử dụng lửa... Tai nạn giao thông đường bộ được kéo giảm cả 3 tiêu chí: 82 vụ (giảm 20 vụ, tỷ lệ 19,6%), 80 người chết (giảm 17 người, tỷ lệ 17,5%), 43 người bị thương (giảm 18 người, tỷ lệ 29,5%)...

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG