Giữ vững khu vực biên giới

22/03/2023 - 07:28

 - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương đóng trên địa bàn ấp 5 (xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) quản lý đoạn biên giới dài khoảng 6,2km (trong đó, đoạn sông dài 700m), với 8 cột mốc biên giới, chạy dài từ rạch Cỏ Lau (xã Phú Hữu, huyện An Phú) đến giữa sông Tiền; tiếp giáp với xã Kaomsano, huyện Lecdec, tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia). Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương có 3 chi bộ trực thuộc, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Điển hình là Chi bộ 2.

Thời gian qua, Chi bộ 2 (thuộc Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương) quyết tâm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, đưa nghị quyết vào đời sống bằng những việc làm thiết thực, như: Thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng nghị quyết chi bộ phù hợp; thực hiện tốt công tác nắm tình hình, phòng chống tội phạm và vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng về tội phạm. 

Thiếu tá Hoàng Văn Trường, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương cho biết: “Sau khi có nghị quyết của Đảng ủy, chi bộ tổ chức quán triệt và căn cứ vào nhiệm vụ của Đảng ủy để cụ thể hóa thành nghị quyết của chi bộ. Đặc thù của đơn vị là công tác trinh sát, phòng chống ma túy và tội phạm. Từ đó, thường xuyên quán triệt, triển khai nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ ràng từng bộ phận và đặt ra chỉ tiêu hàng tháng, quý, năm và cả nhiệm kỳ”.

Đơn vị cũng xác định rõ trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia thông qua việc tuần tra bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Đồng thời, phối hợp lực lượng công an, xã đội Vĩnh Xương và Phú Lộc tổ chức tuần tra khép kín đoạn giáp biên, bảo vệ tốt chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực biên giới. Năm 2022, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn biên giới được phối hợp triển khai hiệu quả. Qua đó, tổ chức 328 lượt chốt chặn, mật phục chống buôn lậu.

Cùng với đó, tập thể Chi bộ 2 luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cùng truyền thống đoàn kết, gắn bó với nhân dân khu vực giáp biên. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện đồng bộ các biện pháp biên phòng, lấy vận động quần chúng làm nhiệm vụ then chốt và thực hiện xuyên suốt, nhằm xây dựng thế trận lòng dân giữ vững chủ quyền biên giới. Phối hợp các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, vận động bà con tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm về ma túy, buôn bán người, phòng chống buôn lậu và tệ nạn xã hội...

Đặc biệt là tăng cường bảo vệ đường biên, cột mốc, xem đây là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả. Năm 2022, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng với lực lượng công an, xã đội... tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Thường xuyên gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho 48 hộ dân có đất sản xuất sát biên giới tham gia quản lý, bảo vệ phần đất sản xuất, chống xâm lấn, bảo vệ các mốc dấu khi đang sản xuất.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao. Từng cán bộ, chiến sĩ, đảng viên gắn việc học tập các chuyên đề với nội dung đăng ký phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện làm theo trong công tác, đời sống sinh hoạt của từng đồng chí.

Qua đó, hình thành ý thức tiết kiệm, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Các cán bộ, đảng viên tham gia đóng góp thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương”, mỗi tháng tiết kiệm được 20kg gạo hỗ trợ cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, đóng góp ngày lương để thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”. Qua đó, nhận nuôi 1 học sinh mồ côi mẹ; hỗ trợ 4 học sinh hoàn cảnh khó khăn mỗi tháng 500.000 đồng/em.

 Trung úy Lê Nguyễn Thành Hưng, Phó Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương chia sẻ: “Tôi luôn nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thường xuyên xuống địa bàn làm tốt công tác nắm tình hình, đời sống của bà con để từ đó tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật; góp phần nâng cao nhận thức người dân khu vực biên giới để chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật”.

Ngày đêm làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bám sát địa bàn, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới là nhiệm vụ của người lính “quân hàm xanh” mà cán bộ, chiến sĩ Chi bộ 2 luôn quyết tâm thực hiện. 

 P.L - LÊ KIỀU