
Ông Thạch Pênh (giữa) cùng người dân tổ 40 của khu phố Minh An đi trên đường vừa hoàn thành từ xã hội hóa. Ảnh: MỘC TRÀ
Theo Ban Công tác 35 Đảng ủy xã Châu Thành, hiện nay, mạng xã hội phát triển mạnh, điện thoại thông minh được sử dụng phổ biến. Bên cạnh thông tin tích cực, vẫn tiềm ẩn những thông tin xấu, độc; đúng - sai, thật - giả đan xen. Điều này đòi hỏi cán bộ, đảng viên và người dân phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tỉnh táo tiếp nhận thông tin. Vì vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch càng trở thành nhiệm vụ thường xuyên, cấp thiết, gắn với việc giữ vững “trận địa niềm tin” trong xã hội.
Thực hiện nhiệm vụ này, cấp ủy và các cơ quan, ban, ngành của xã kịp thời cụ thể hóa, triển khai, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Kết luận số 89-KL/TW của Bộ Chính trị; văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy và Ban Công tác 35 liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp tình hình thực tế địa phương. Nhiều chủ trương được triển khai bằng những cách làm linh hoạt, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới ngày càng được nâng cao.
Thời gian qua, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã cơ bản ổn định; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và mở rộng. Song song đó, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Mới đây, Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp Trung tâm Y tế Châu Thành và Trạm Y tế Minh Hòa tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi là đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Danh Sô Phal, ngụ ấp Hòa Hưng chia sẻ: “Tôi đến đây được kiểm tra đường huyết, thử máu, đo điện tim. Chương trình rất ý nghĩa, giúp những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được kiểm tra sức khỏe”. Thông qua chương trình, 150 người cao tuổi là đồng bào Khmer được khám tổng quát, kiểm tra nội - ngoại khoa, da liễu, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng; đo điện tim, siêu âm bụng tổng quát và tầm soát đường huyết.
Ban Công tác 35 Đảng ủy xã Châu Thành xác định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Trong đó, điều cốt lõi không chỉ là “chống” mà trước hết phải bắt đầu từ “xây”. Đó là xây dựng niềm tin, bồi đắp nền tảng lý luận, củng cố “sức đề kháng” về tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Những bài tuyên truyền dài dòng, nặng lý thuyết khó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Ngược lại, các giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, những tấm gương tận tụy, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên chính là minh chứng sinh động, góp phần phản bác hiệu quả các luận điệu sai trái.
Mùa mưa năm trước, con đường về tổ 40 của khu phố Minh An còn là đường mòn, sình lầy, việc đi lại của bà con chủ yếu dựa vào xuồng, vỏ lãi, học sinh đến trường càng bất tiện hơn. Tổ 40 có 23 hộ dân sinh sống, đa phần còn khó khăn nên việc huy động đóng góp làm đường gặp nhiều trở ngại. Không chờ nguồn hỗ trợ từ cấp trên, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Minh An Thạch Pênh đã vận động bà con góp vật liệu, ngày công để cùng nhau làm đường. “Con đường hoàn thành sẽ giúp học sinh có điều kiện đến trường thuận lợi, bà con đi lại dễ dàng, người bệnh được đưa đi cấp cứu kịp thời”, ông Thạch Pênh cho biết.
Trong số đảng viên trẻ tham gia làm đường, anh Âu Phủ Định chia sẻ: “Đồng chí Thạch Pênh luôn gần dân, sát việc, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Mọi việc đều được bàn bạc dân chủ nên khi vận động bà con rất đồng thuận”. Từ sự chung tay của cán bộ và Nhân dân, từng bao xi măng, từng khối đá được góp lại. Sau thời gian triển khai, tuyến đường dài hơn 1km đã hoàn thành, giúp việc đi lại của người dân bằng xe đạp, xe máy thuận tiện hơn. Ông Danh Long, người dân trong tổ phấn khởi nói: “Bà con nơi đây mong có con đường từ lâu. Giờ đường đã làm xong, việc đi chợ, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn trước rất nhiều”.
| Xã Châu Thành hiện có 23 ấp, khu phố, với 323 tổ nhân dân tự quản; dân số 15.987 hộ, với 70.178 nhân khẩu. Đảng bộ xã Châu Thành hiện có 49 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, với 1.740 đảng viên. |
MỘC TRÀ