Giữ vững trận địa tư tưởng trong tình hình mới - Bài 2: Ban Chỉ đạo 35 là lực lượng nòng cốt

29/01/2026 - 05:00

 - Trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lực lượng nòng cốt giữ ý nghĩa quyết định. Ở An Giang, Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác 35 được xác định là “trục xương sống” trên mặt trận tư tưởng: Nắm tình hình, định hướng dư luận, tổ chức đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội ngay từ cơ sở.

Không gian mạng mở ra cơ hội lớn cho truyền thông, đồng thời đặt ra thách thức gay gắt đối với công tác tư tưởng. Tin giả, thông tin xấu, độc, luận điệu xuyên tạc phát tán với tốc độ nhanh, phạm vi rộng, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thiếu lực lượng đủ bản lĩnh, đủ chuyên môn, đủ phối hợp, rất dễ rơi vào thế bị động. Tại An Giang, khi Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác 35 vận hành nền nếp, bài bản, “khoảng trống thông tin” được thu hẹp, niềm tin và sự đồng thuận xã hội được bồi đắp, nguy cơ phát sinh “điểm nóng” giảm thiểu.

Giữ vai trò trung tâm điều phối trên mặt trận tư tưởng

Theo báo cáo công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, công tác kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ, xây dựng quy chế hoạt động được triển khai đồng bộ, đi vào nền nếp. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy; phát huy hiệu quả tham mưu của cơ quan tuyên giáo, dân vận; tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, quân sự, thông tin và truyền thông, báo chí… Từ đó hình thành cơ chế vận hành thống nhất, “liên hoàn” từ nắm tình hình đến xử lý, phản bác và lan tỏa thông tin tích cực.

Trang fanpage THÔNG TIN AN GIANG của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy thường xuyên đăng tải các bài có nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền mô hình hay, gương người tốt, việc tốt...

Dấu ấn nổi bật nằm ở tính chủ động. Ban Chỉ đạo 35 tăng cường nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Thông qua hệ thống cộng tác viên dư luận xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các kênh thông tin chính thống, nhiều vấn đề nhạy cảm được nhận diện sớm. Nguồn phát tán, mức độ tác động, nhóm đối tượng bị tác động được rà soát kỹ lưỡng; trên cơ sở đó tham mưu cấp ủy phương án định hướng phù hợp, xử lý kịp thời theo đúng quy định. Cách làm “từ sớm, từ xa” giúp giảm vùng nhiễu, thu hẹp “đất sống” của tin giả, bịa đặt, bóp méo.

Để thấy rõ vai trò “trung tâm điều phối”, có thể nhìn vào quy mô tổ chức và lực lượng. Toàn tỉnh đã thành lập 106 Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác 35 ở các cấp, với hơn 1.500 nhân sự. Riêng cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 có 25 thành viên, cùng nhóm chuyên gia và tổ cộng tác viên tạo chiều sâu chuyên môn; đủ khả năng bao quát địa bàn, bám sát tình hình, xử lý thông tin ngay từ cơ sở. Trên nền tảng ấy, Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác phát huy đúng vai trò “trục xương sống”, tạo “lá chắn” tư tưởng và “bộ lọc” xã hội, giúp nhận diện đúng - sai, thật - giả trong môi trường thông tin đa chiều.

Chủ động, phối hợp tạo “thế trận liên hoàn”

Sự chủ động thể hiện rõ qua khối lượng công việc cụ thể. Năm 2025, các cấp trong tỉnh đã ban hành 1.871 văn bản chỉ đạo, tổ chức 1.329 cuộc học tập, quán triệt, với hơn 55.700 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Đây là nền tảng quan trọng để thống nhất nhận thức, giữ vững kỷ luật thông tin, củng cố “sức đề kháng” trước các luận điệu xuyên tạc. Cơ chế trao đổi nghiệp vụ được duy trì thường xuyên, bảo đảm thông tin hai chiều nhanh, kịp thời. Khi phát hiện dấu hiệu thông tin xấu, độc hoặc vấn đề nhạy cảm, các lực lượng liên quan phối hợp xác minh, làm rõ. Trường hợp cần thiết, công tác định hướng được triển khai sớm, cung cấp thông tin chính thống, tạo “đường dẫn” để dư luận tiếp cận sự thật. Đi trước một bước về thông tin sẽ giảm nguy cơ bị động trước tin giả.

Theo đồng chí Tống Phước Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy nhận định, ở những địa bàn Ban Chỉ đạo 35 hoạt động hiệu quả, sự đồng thuận xã hội được củng cố rõ rệt; các luồng thông tin tiêu cực khó lan rộng; qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn chặt với sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Ban Chỉ đạo 35 giữ vai trò hạt nhân điều phối, hiệu quả đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa tuyên giáo, dân vận với lực lượng công an, quân sự, thông tin và truyền thông, báo chí… Khi xuất hiện thông tin xấu, độc, các lực lượng triển khai đồng bộ giải pháp kỹ thuật, pháp lý, tuyên truyền; tăng cường phản bác bằng lý lẽ, bằng thông tin tích cực, bằng đối thoại và thuyết phục. Cách làm “xây” đi đôi với “chống” tạo chuyển biến rõ nét: Khi thông tin tích cực chiếm ưu thế, các luận điệu xuyên tạc khó tạo sức lan tỏa. Hiệu quả “thế trận liên hoàn” vì vậy gắn liền với năng lực kiến tạo “dòng chủ lưu” thông tin.

Trên mặt trận truyền thông, năm 2025, hệ thống báo chí và thông tin cơ sở của tỉnh đã sản xuất, đăng tải hơn 18.800 tin, bài, góp phần lan tỏa thành tựu phát triển, cổ vũ nhân tố tích cực, “lấn át” thông tin tiêu cực. Riêng Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang đã sản xuất và phát sóng hơn 81.500 tin, bài, chương trình, tăng khoảng 15% so với năm trước (tính gộp tin, bài, chuyên mục, chương trình phát thanh - truyền hình và nội dung số trong năm 2025). Những con số ấy cho thấy “xây” là một mũi công tác triển khai mạnh mẽ, có sức nén và có tầm phủ.

Công tác tư tưởng được gắn chặt với thực tiễn cơ sở. Nhiều vấn đề bức xúc trong Nhân dân được phản ánh và phối hợp giải quyết kịp thời, qua đó giảm “đất sống” của thông tin sai trái. Đây là cách làm bền vững: Xử lý tận gốc nguyên nhân, hạn chế chạy theo hệ quả. Theo đồng chí Tống Phước Trường, thông tin đa chiều, đa nguồn là đặc điểm tất yếu; nếu thiếu “bộ lọc”, xã hội rất dễ rơi vào nhiễu loạn. Ban Chỉ đạo 35 vì thế giữ vai trò dẫn dắt, kết nối, lan tỏa trên mặt trận tư tưởng. “Việc phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Khi thông tin chính thống được truyền tải kịp thời, dễ hiểu, dễ tiếp nhận, khoảng trống thông tin sẽ dần bị thu hẹp”, đồng chí Tống Phước Trường khẳng định.

Những điểm nhấn của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy:

- Kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác 35 các cấp, phân công nhiệm vụ rõ ràng.

- Chủ động nắm bắt, dự báo, định hướng dư luận xã hội từ sớm, từ cơ sở.

- Phối hợp liên ngành trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

- Đẩy mạnh “xây” để thông tin tích cực chiếm ưu thế trên không gian mạng.

(Còn tiếp)

TRỌNG NGHĨA