.jpg)
Anh Tánh chia sẻ “Phần ăn 1K” cho bệnh nhân và thân nhân tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Kiên Giang. Ảnh: HUỲNH TÚ
Chia sẻ suất ăn 1K
Từ tháng 3/2025 đến nay, vào chủ nhật hàng tuần, anh Tánh cùng đoàn viên Đoàn cơ sở cơ quan Tỉnh đoàn vẫn duy trì “Phần ăn 1K (1.000 đồng)” tại các bệnh viện trên địa bàn phường Rạch Giá, góp phần hỗ trợ bệnh nhân, người yếu thế. Tính đến nay, mô hình thiết thực này đã thực hiện và tặng hơn 2.000 phần ăn đến tận tay những người lao động nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, thân nhân và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang, Bệnh viện Y Dược cổ truyền Kiên Giang. Thông qua mô hình, không chỉ hỗ trợ bữa ăn thiết thực, góp phần giảm bớt gánh nặng sinh hoạt cho người thụ hưởng, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân ái trong cộng đồng “Trao đi không chỉ là phần ăn, mà còn là sự sẻ chia và niềm tin vào cuộc sống”.
Mô hình thu hút sự tham gia tích cực của hơn 200 đoàn viên, thanh niên và đông đảo nhà hảo tâm ủng hộ. Mỗi phần ăn chỉ 1.000 đồng, nhưng giá trị trao đi là vô giá. Đó là những nụ cười, là sự ấm lòng giữa những ngày tháng khó khăn. Anh Tánh chia sẻ: “Tôi luôn mong muốn hiện thực hóa những hoạt động ý nghĩa để hỗ trợ cộng đồng, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình “Phần ăn 1K” ra đời nhằm chia sẻ với bệnh nhân và thân nhân tại các bệnh viện phải đối mặt với gánh nặng chi phí sinh hoạt khi điều trị nội trú. Chỉ với 1.000 đồng, bệnh nhân và thân nhân có thể nhận phần ăn đầy đủ dinh dưỡng, phần nào tiếp thêm động lực cho họ trong quá trình điều trị bệnh”.
Trách nhiệm với cộng đồng
Là người kế thừa, phụ trách Câu lạc bộ Ngân hàng máu Kiên Giang từ năm 2022, anh Tánh duy trì và phát triển, đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa của phong trào hiến máu tình nguyện trên các mạng xã hội. Qua các hoạt động, có trên 20.000 lượt hội viên, thanh niên được tuyên truyền về công tác hiến máu tình nguyện. Anh Tánh luôn xác định phong trào hiến máu tình nguyện không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà sẽ trở thành hành động, là trách nhiệm của mỗi thanh niên. Anh Tánh mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng tuyên truyền cũng như thu hút các tình nguyện viên tham gia bằng cách tạo mã QR trên áp phích, poster, móc khóa…
Hội viên, thanh niên có thể dễ dàng quét mã QR bằng điện thoại thông minh để biết thêm chi tiết về các chương trình, hoạt động của Câu lạc bộ Ngân hàng máu Kiên Giang. Đồng thời, làm tốt công tác cập nhật thông tin cá nhân của các thành viên để có thể liên hệ khi cần thiết, đảm bảo sức khỏe cho người hiến máu, chất lượng máu hiến cho người nhận. Hiện thành viên tham gia hiến máu thường xuyên của Câu lạc bộ trên 1.000 người.
Anh Tánh chia sẻ: “Tôi luôn khắc ghi những lời dạy của Bác: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”, “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, “Không có việc gì nhỏ nếu ta làm với tất cả tấm lòng”…”. Vì thế anh Tánh luôn nỗ lực thực hiện những việc nhỏ, nhưng mang lại lợi ích cho cộng đồng. “Phần ăn 1K” giúp người có hoàn cảnh khó khăn no lòng; mỗi giọt máu tình nguyện giúp cứu một mạng sống, đó là những hành động cụ thể, lặng thầm, bền bỉ, nhưng thiết thực và lan tỏa yêu thương, là cách anh Tánh học và làm theo Bác chân thành nhất. Trong năm 2025, anh Tánh cũng triển khai hoạt động “Tặng quà cho công nhân quét rác, người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn trong đêm giao thừa” và được đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, tham gia. Hoạt động diễn ra vào đêm giao thừa và tặng hơn 200 phần quà, gồm nhu yếu phẩm, quà tết và bao lì xì, đến tận tay những người lao động vất vả, công nhân quét rác, người bán vé số và các hoàn cảnh lang thang vẫn miệt mài mưu sinh.
Thông qua từng mô hình, hoạt động, với cách làm thiết thực đó, anh Tánh góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến đoàn viên, thanh niên. Đồng thời thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng và góp phần nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân về trách nhiệm đối với xã hội.
HUỲNH TÚ