Hà Đức Chinh tiếc vì tuyển Việt Nam 'không thể thắng Iraq'

09/01/2019 - 19:39

Sáng 9-1, các cầu thủ Việt Nam góp mặt ở đội hình chính trong trận gặp Iraq ở lại khách sạn nghỉ ngơi và tập gym, trong khi nhóm cầu thủ vào sân trong hiệp 2 như Huy Hùng, Hà Đức Chinh hay các cầu thủ không thi đấu như Minh Vương, Văn Đại, Văn Toàn, Tuấn Mạnh, Tiến Dũng, Tấn Tài... ra sân vận động Sultan Bin Zayed Al Nahyan để tập luyện lúc 10 giờ 30 (giờ địa phương), dưới sự hướng dẫn của trợ lý Lee Young Jin.

Đức Chinh trả lời phỏng vấn. (Nguồn: TTVH)

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một buổi tập nhẹ nhàng, các cầu thủ khởi động, "đá ma" sau đó chia đội hình thi đấu trong điều kiện thời tiết khá oi nóng, nắng gắt vào buổi trưa tại Abu Dhabi.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền đạo Hà Đức Chinh cho biết anh đang cùng toàn đội tập trung chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, sau thất bại 2-3 trước đội tuyển Iraq tối 8-1.

“Cảm giác của em lúc này cũng hết sức bình thường thôi. Sau trận đấu về khách sạn, huấn luyện viên Park Hang-seo đã động viên anh em cầu thủ. Thầy chia sẻ chúng ta còn hai trận đấu nữa ở phía trước, điều cần thiết nhất lúc này là thể hiện được sự tập trung," Đức Chinh chia sẻ.

"Thực sự ở trận thua Iraq, cá nhân em cũng cảm thấy hơi tiếc nuối vì phút cuối chúng ta để đối thủ ghi bàn thắng quyết định. Anh em trong đội sau trận khi về khách sạn cũng động viên và chia sẻ với nhau bình thường như bất cứ trận đấu nào khác, nhắc nhau cố gắng nghỉ ngơi, ăn uống tốt để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo."

Hà Đức Chinh chia sẻ: "Em cũng như tất cả anh em trong đội đều cảm thấy tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam không thể giành được 1 điểm ở trận đấu với Iraq. Em và cả đội luôn thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.”

Đánh giá về Iran - đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu vào ngày 12-1 tới, Hà Đức Chinh nhận định: “Iran là đội bóng có thể hình tốt. Đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng khắc phục sai lầm, cải thiện và hoàn thiện lối chơi.

Theo VIETNAM+